Điều tra

Hai người phụ nữ bị cắt cổ chết ở chuồng vịt có gì bất thường?

09/02/2019, 16:13

Công an đang khẩn trương điều tra vụ án 2 người phụ nữ bị cắt cổ chết tại chuồng vịt thuộc địa bàn xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre.

img
Hàng trăm người dân hiếu kỳ đến xem cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án mạng.

Chiều 9/2 (mùng 5 Tết), Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đang khẩn trương điều tra vụ án 2 người phụ nữ bị cắt cổ chết tại chuồng vịt thuộc ấp Tân Hòa Ngoài, xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre.

Rạng sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện bà Đặng Ngọc Mễ (SN 1974, xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) và bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (SN 1968, ngụ xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) bị cắt cổ chết tại chuồng vịt. Có mặt tại hiện trường cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi xác định bà Mễ, Dung bị cắt cổ chết khoảng 2h sáng.

Theo thông tin từ người thân của bà Mễ, khoảng 2h30 sáng cùng ngày, gia đình bà Mễ nhận được điện thoại của ông Trần Thành Hổ (SN 1974, ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre, chồng của bà Mễ) kêu các con ra cầu Hàm Luông lấy xe máy của ông đưa về.

Nghi ngờ có chuyện không hay xảy ra, gia đình gọi điện thoại cho bà Mễ nhưng bà không nghe máy nên mọi người chạy ra chuồng vịt phát hiện Mễ và bà Dung đã tử vong.

Gia đình bà Mễ tiếp tục chạy đến khu vực cầu Hàm Luông phát hiện ông Hổ để lại xe máy và nhảy xuống sông Hàm Luông với ý định tự tử. Tuy nhiên, ông Hổ được người dân cứu vớt đưa đến bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định.

Qua làm việc bước đầu với cơ quan công an, ông Hổ thừa nhận đã dùng dao giết chết bà Mễ và bà Dung. Ông Hổ còn khai, do mâu thuẫn gia đình nên đã gây án trong đêm.

Hiện, vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.