Hồ sơ tài liệu

Hai người Trung Quốc bị bắt cóc tại Nigeria

08/08/2016, 18:52
image

Hai công dân Trung Quốc đã được giải thoát sau khi bị các tay súng ở Nigeria bắt cóc.

khung_bo_boko_haram_2

Ảnh minh họa các tay súng khủng bố Nigeria

Tờ Straits Times ngày 7/8 đưa tin, hai công dân Trung Quốc trên đường tới thủ đô Abuja của Nigeria đã bị những tay súng khủng bố bắt cóc.

Cụ thể, phát ngôn viên cảnh sát bang Nasarawa, ông Ismail Noman cho biết, hai người này đã bị phục kích vào hôm 6/8 ở làng Agada trên đường đến Abuja.

Ông cho hay: “Các công dân Trung Quốc đã bị bắt cóc vào khoảng 14h30 ngày 6/8 trên đường đến Abuja và không rõ bị đưa tới đâu”. Cảnh sát đã vào cuộc để truy tìm tay súng bắt cóc.

Đến hôm 7/8, Đại sứ quán Trung Quốc tại Nigeria thông báo, hai công dân bị bắt cóc đã được cứu thoát và hiện đang trong tình trạng an toàn.

Theo Straits Times, hai người này đang làm việc cho một công ty xử lý dự án trong khu vực.

Tình trạng bắt cóc người nước ngoài tại Nigeria, đặc biệt là ở khu vực miền Nam chuyên sản xuất dầu mỏ đã bắt đầu phổ biến trong những năm 2000 và giảm dần từ năm 2009.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.