Điều tra

Hai nguyên cán bộ ngân hàng huy động vốn đáo hạn, lừa đảo gần 18 tỷ

20/05/2021, 21:13

Hai người nguyên là cán bộ của 2 ngân hàng có chi nhánh ở Cà Mau vừa bị bắt để điều tra về hành vi lừa đảo với số tiền gần 18 tỷ đồng.

img

Trần Đức Thuận tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Ngày 20/5, theo nguồn tin của Báo Giao thông, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa bắt tạm giam 2 người nguyên là cán bộ ngân hàng để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo, với số tiền gần 18 tỷ đồng.

2 người bị bắt là Nguyễn Hải Đăng (34 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, Cà Mau), nguyên là Nhân viên Tín dụng của Ngân hàng TMCP Phương Đông, Chi nhánh Cà Mau và Trần Đức Thuận (35 tuổi, ngụ TP. Thủ Đức, TP.HCM), nguyên là nhân viên Ngân hàng MBBank, Chi nhánh Cà Mau.

img

Nguyễn Hải Đăng thời điểm bị bắt. (Ảnh: CACC)

Theo điều tra ban đầu, Đăng và Thuận đã lợi dụng là cán bộ ngân hàng đã đứng ra huy động vốn để đáo hạn ngân hàng cho một số cá nhân, nhưng sau đó chiếm đoạt số tiền trên.

Trong đó, Đăng bị bắt liên quan đến cáo buộc chiếm đoạt số tiền 11,4 tỷ đồng và Thuận bị bắt liên quan đến số tiền cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 6,5 tỷ đồng.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.