Thế giới

Hai nhà báo Reuters bị bắt ở Myanmar sẽ được gặp gia đình

27/12/2017, 15:58

Hai nhà báo Reuters bị bắt giữ ở Myanmar sẽ được phép gặp gia đình họ sau khi hết 14 ngày tạm giam.

nha bao Reuters 1

Nhà báo Wa Lone (phải) và Kyaw Soe Oo hiện bị giam giữ tại Myanmar

Theo Reuters, ngày 26/12, ông Tin Myint, thư ký thường trực Bộ Nội vụ Myanmar, cho hay “Sau lần tạm giam đầu tiên (hết hạn), họ (các phóng viên của Reuters) sẽ có thể gặp gia đình của họ. Họ sẽ được đưa ra tòa để lấy lời khai”.

Hiện, hai nhà báo Wa Lone và Kyaw Soe Oo đã bị tạm giam 11 ngày ở một địa điểm không được tiết lộ và không có cơ hội gặp gia đình, luật sư hay đồng nghiệp.

Hai nhà báo Reuters đã bị bắt sau khi được mời gặp các quan chức cảnh sát ăn tối ở ngoại ô thành phố Yangon ngày 12/12.

Nhà chức trách Myanmar đang điều tra  xem họ có vi phạm Đạo luật Bí mật của  nước này hay không. nếu bị buộc tội, các phóng viên của Reuters sẽ phải đối mặt với mức án có khung hình phạt tối đa là 14 năm tù.

Tại Myanmar, những người bị tạm giam phải được đưa ra tòa trong vòng 14 ngày. Tuy nhiên, chưa rõ ràng khi nào những phóng viên này này bị tạm giam lần đầu và liệu các nhà chức trách có tìm kiếm sự chấp thuận của toà án để tạm giữ họ trong khoảng thời gian 14 ngày tiếp theo hay không.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.