Xã hội

Hai nhân viên trạm hải đăng Hòn Hải bị sóng cuốn mất tích

21/12/2020, 11:51

Trong lúc kiểm tra công tác phòng chống bão, 2 nhân viên trạm hải đăng Hòn Hải bị sóng biển cuốn trôi mất tích trên vùng biển đảo Phú Quý.

img

Trạm hải đăng Hòn Hải. Ảnh: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

Đến trưa 21/12, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm hai nhân viên tại trạm hải đăng Hòn Hải, đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) bị sóng đánh rơi xuống biển mất tích.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Bùi Thế Nhân - Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện đảo Phú Qúy (Bình Thuận) xác nhận và cho biết đến 11h vẫn chưa có tung tích của 2 nạn nhân.

“Lực lượng cảnh sát biển, bộ đội Biên phòng và các lực lượng khác vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân”, ông Nhân nói.

Trước đó, vào khoảng 6h sáng cùng ngày (21/12), khi 2 nhân viên trạm hải đăng đang kiểm tra phòng chống bão thì bất ngờ bị sóng lớn đánh trùm lên, kéo 2 nhân viên xuống biển mất tích. Nạn nhân là anh Đ.C.T. (49 tuổi, quê Bình Thuận) và V.T.N. (50 tuổi, quê Khánh Hòa).

Hiện các lực lượng của Bộ đội biên phòng và tàu thuyền quanh khu vực Hòn Hải đã triển khai công tác tìm kiếm nhưng thời tiết sóng to, gió lớn, nước biển đánh cao 5m - 6 m khiến việc tìm kiếm gặp khó khăn.

Được biết, trạm hải đăng Hòn Hải ở Bình Thuận cách cảng Nha Trang khoảng 160 hải lý, cách đảo Phú Quý hơn 30 hải lý về phía Nam. Hải đăng chính thức hoạt động từ năm 2005, tháp đèn cao 10,4m.

Hòn Hải là điểm A6 của đường cơ sở lãnh hải Việt Nam. Trạm hải đăng này là một trong những hải đăng xa bờ nhất thuộc lãnh hải Việt Nam thường xuyên phải đối mặt với sóng to, gió lớn, mưa bão ở khơi xa.

Liên quan đến vụ tàu Xin Hong (quốc tịch Panama) bị chìm khiến 15 thuyền viên bị rơi xuống biển ngày 17/12, ông Bùi Thế Nhân cho biết, đã tìm thấy 13 thuyền viên (2 người chết), hiện còn 2 thuyền viên vẫn chưa được tìm thấy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.