Pháp đình

Hai nhóm 9X hỗn chiến khiến 1 người chết, lĩnh án tù

17/08/2017, 14:10

Trong lúc hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên, Dũng dùng dao đâm Nam 2 nhát khiến nạn nhân tử vong.

anh

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 17/8.

Ngày 17/8, TAND tỉnh Quảng Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Trần Dũng (SN 1994), trú tại thôn 7, xã Hạ Trạch, (huyện Bố Trạch) về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”; Nguyễn Văn Hưng (SN 1992), Phan Văn Tuấn (SN 1997), Nguyễn Phi Hùng (1997), Phan Minh Tuấn (SN 1997) và Phan Văn Thống (SN 1999), đều trú tại xã Bắc Trạch (huyện Bố Trạch) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, khoảng 21h30 ngày 26/1/2017, sau khi ăn liên hoan tất niên, nhóm thanh niên xã Bắc Trạch gồm: Nguyễn Duy Nam, Phan Văn Tuấn về đến thôn 10, xã Bắc Trạch thì gặp Nguyễn Minh Trung.

Do có mâu thuẫn từ trước, Trung đã dùng tay tát Phan Văn Tuấn vào mặt đến chảy máu. Thấy bạn bị đánh, Nam gọi điện thoại cho Phan Minh Tuấn, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Văn Hưng và Phan Văn Thống quay lại để tìm đánh Trung.

Hưng chở Nam cầm theo gậy ba toong và thắt lưng, Hùng chở Thống cầm theo gậy gỗ và thắt lưng, Phan Văn Tuấn đi xe máy còn Phan Minh Tuấn thì chạy bộ đến đoạn ngã 3 đường liên thôn giáp xã Bắc Trạch và Hạ Trạch thì gặp nhóm thanh niên xã Hạ Trạch gồm: Nguyễn Trần Dũng, Lê Văn Nghĩa, Lê Văn Quân, Từ Thị Thu Hằng và Nguyễn Thị Lệ Hằng đang đi xe máy đến.

Cho rằng nhóm thanh niên này đánh Phan Văn Tuấn nên Hưng, Thống, Phan Minh Tuấn, Phan Văn Tuấn và Nguyễn Phi Hùng đã lao vào dùng thắt lưng, dùng tay quất trúng trán Lê Văn Quân, Nguyễn Trần Dũng và Lê Văn Nghĩa.

Nguyễn Văn Hưng dùng thắt lưng đánh Nguyễn Trần Dũng thì bị Dũng dùng bình xịt hơi cay xịt về phía nhóm thanh niên Bắc Trạch nhưng Nam, Hưng, Phan Văn Tuấn, Phan Minh Tuấn và Thống vẫn vây lại và dồn Dũng về phía quán tạp hóa.

Nam đứng phía sau dùng gậy ba toong bằng kim loại đánh vào đầu Dũng 3 cái. Bị đánh, Dũng quay lại thấy Nam vẫn tiếp tục giơ gậy lên nên đã ôm chặt Nam, một tay Dũng khóa tay phải cầm gậy của Nam, tay phải lấy dao bấm cất sẵn trong túi quần đâm 2 nhát vào vùng ngực và bụng Nam. Nam bỏ chạy được khoảng 100m thì ngã gục xuống đường. Mặc dù được mọi người đưa đến Trạm Y tế xã Bắc Trạch cấp cứu nhưng Nam đã tử vong.

Nguyễn Trần Dũng cũng bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, đến ngày 27/1 thì ra viện.

Theo bản kết luận giám định pháp y của Trung tâm giám đinh Y khoa - pháp y thì Dũng bị tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích 13%.

Tại phiên tòa sáng nay, Nguyễn Trần Dũng đã cúi đầu nhận tội và chấp nhận mức án mà HĐXX đưa ra.

Riêng 4 bị cáo Nguyễn Văn Thống, Phan Văn Tuấn, Phan Minh Tuấn, Nguyễn Phi Hùng đều cho rằng, mình bị HĐXX kết tội “Gây rối trật tự công cộng” là hơi nặng.

Tuy nhiên, những lời giải thích mà các bị cáo đưa ra không đủ để HĐXX giảm nhẹ tội.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên bị báo Nguyễn Trần Dũng 24 tháng tù giam về tội “Giết người trong trạng thái bị kích động mạnh”. Tuyên phạt Nguyễn Văn Hưng 12 tháng tù giam; tuyên phạt Phan Văn Tuấn, Phan Minh Tuấn, Nguyễn Phi Hùng 9 tháng tù giam và tuyên phạt Nguyễn Văn Thống 6 tháng tù treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.