Điều tra

Hai nữ sinh Việt bị ép bán dâm ở Trung Quốc 15 lần/ngày

30/06/2015, 15:20

Bị lừa bán sang Trung Quốc, nữ sinh mới chỉ học lớp 9 bị ép bán dâm 15 lần mỗi ngày.

bat-giu
Đối tượng Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo Lào Cai

Theo nguồn tin từ Báo Lào Cai, Bộ đội Biên phòng tỉnh này vừa bắt 1 đối tượng để điều tra hành vi Mua bán người, Mua bán trẻ em; giải cứu 3 nạn nhân bị lừa bán.

Vụ buôn người được phát hiện khi Đồn biên phòng A Mú Sung tiếp nhận đơn trình báo của gia đình em Chảo Tả M (SN1999) mất tích, nghi bị các đối tượng xấu lừa bán qua biên giới.

Theo đơn trình báo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã lập chuyên án điều tra. Kết quả xác định nạn nhân bị một đối tượng tên Minh (tên thường gọi là Tuấn, SN 1988) lừa đưa sang Hà Khẩu, Trung Quốc bán.

Đến ngày 16/6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phối hợp với lực lượng công an biên phòng Trung Quốc đã giải cứu 3 nạn nhân, gồm: Tẩn Sa H, Chảo Tả M, dân tộc Dao (SN 1999); Nguyễn Thị L (SN 1997, Văn Yên, Yên Bái).

Tin từ Zing News cho hay, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng tên Minh tên thật là Đỗ Anh Tuấn, sinh ngày 10/12/1988 trú tại huyện Bảo Thắng.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4/2015, Tuấn 3 nạn nhân trên đưa sang Cố Chiều, Trung Quốc để bán, thu được 12.000 NDT (tương đương 37 triệu đồng). 

Ngoài ra, theo lời 3 thiếu nữ, họ bị dụ dỗ sang Trung Quốc giúp tìm việc thu nhập cao, rồi bị lừa bán vào động mại dâm, ép phải đi khách. Nạn nhân lớn nhất mỗi ngày phải tiếp khoảng 20 người, 2 em học lớp 9 bị ép bán dâm từ 10-15 lần mỗi ngày.

Hiện, vụ việc tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.