Thời sự Quốc tế

Hai ông Putin-Biden có gặp mặt hay không có thể phụ thuộc vào ngày 20/5 tới

13/05/2021, 07:29

Ngoại trưởng Nga, Mỹ đã bàn về khung thời gian tổ chức cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa hai Tổng thống.

img

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Hãng thông tấn Tass dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Nga Sergei Larvov và Ngoại trưởng Mỹ Antony Bliken vừa có cuộc điện đàm bàn về khung thời gian hoạt động liên lạc song phương giữa hai nước trong thời gian tới, bao gồm Hội nghị thượng đỉnh cấp cao nhất giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo thông báo, hai Ngoại trưởng đã đồng ý gặp riêng bên lề sự kiện cuộc họp cấp Bộ trưởng của Hội đồng Bắc Cực được tổ chức ở Reykjavik, thành phố lớn nhất của Iceland, để bàn về những vấn đề quan hệ song phương quan trọng và tình hình quốc tế.

Tại cuộc họp bên lề diễn ra vào ngày 20/5 tới, hai Ngoại trưởng có thể sẽ cùng nhau bàn thảo kỹ hơn khung thời gian, địa điểm, kế hoạch tổ chức cuộc họp thượng đỉnh của hai lãnh đạo.

Ngoài ra, hai Ngoại trưởng sẽ trao đổi quan điểm về cách tiếp cận vấn đề Triều Tiên, khôi phục thoả thuận Kế hoạch Hành động Toàn diện chung và đánh giá lại các nhiệm vụ về cân bằng chiến lược.

Theo thông tin trước đó, sự kiện ngoại giao lớn nhất và đầu tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden kể từ khi ông Joe Biden nhậm chức có thể diễn ra vào tháng 6.

Sự kiện rất được quan tâm vì hiện nay quan hệ Nga-Mỹ không ngừng căng thẳng liên quan tới nhiều vấn đề và lĩnh vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.