Xã hội

Hai Phó chủ tịch UBND TP.HCM là ai?

11/05/2019, 10:40

Ông Võ Văn Hoan và thiếu tướng Ngô Minh Châu được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

img
2 phó chủ tịch mới được bổ nhiệm

Sáng 11/5, kỳ họp lần thứ 14 HĐND TP.HCM khóa IX (kỳ họp bất thường) diễn ra tại Hội trường Thành ủy, số 111 Bà Huyện Thanh Quan (Q.3).

Tại kỳ họp này, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đọc tờ trình giới thiệu bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Căn cứ theo quy định, UBND TP.HCM có không quá 5 Phó chủ tịch; UBND TP.HCM giới thiệu ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND TP.HCM và thiếu tướng Ngô Minh Châu Phó, Giám đốc Công an TP.HCM để HĐND TP.HCM bầu Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021.

Có 90 phiếu được phát ra cho đại biểu. Kết quả ông Võ Văn Hoan có 82 phiếu đồng ý, đạt hơn 78% số phiếu, ông Ngô Minh Châu có 88 phiếu đồng ý, đạt hơn 84% số phiếu.

Sau đó, thư ký kỳ họp đã đọc thông qua kết quả HĐND TP.HCM bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND TP.HCM; giao UBND TP.HCM hoàn tất thủ tục để trình Thủ tướng theo quy định pháp luật.

Tại cuộc họp đại biểu HĐND TP.HCM đồng ý miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP.HCM đối với ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT được điều động làm Trưởng ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR); ông Nguyễn Long Tuyền, Chánh thanh tra TP.HCM (nghỉ hưu); ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng được điều động làm Bí thư Quận ủy Q.3.

Ông Nguyễn Thành Phong cũng giới thiệu và đại biểu HĐND TP.HCM thống nhất bầu bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở KH&ĐT; ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT; ông Lê Hòa Bình làm Ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.