An ninh hình sự

Hải Phòng: Bắt đối tượng trồng cần sa trong... nhà

21/03/2014, 06:21

Đỗ Hải Nam (SN 1976, trú tại 4/22 Miếu Hai Xã, quận Lê Chân, Hải Phòng) bị công an quận Lê Chân bắt giữ lúc 4h ngày 20/3 vì tội sử dụng trái phép chất ma túy và trồng cần sa.

Đỗ Hải Nam (SN 1976, trú tại 4/22 Miếu Hai Xã, quận Lê Chân, Hải Phòng) bị công an quận Lê Chân bắt giữ lúc 4h ngày 20/3 vì tội sử dụng trái phép chất ma túy và trồng cần sa.

img

Trước đó, 22h ngày 19/3, Công an quận Lê Chân bắt quả tang Nam cùng Nguyễn Phi Trường (40 tuổi, trú tại 2/242 Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng) đang sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng. Khám nhà, công an thu giữ 8 túi nilon đựng ma túy đá, một hộp đựng cần sa và một lượng lớn cần sa khô, cần sa tươi, nhiều điếu cần sa, một cân tiểu ly điện tử cùng các dụng cụ để sử dụng ma túy đá, các vật dụng phục vụ việc sấy, đóng gói cần sa. 


Đặc biệt, trên tầng ba và bốn của ngôi nhà có diện tích khoảng 100m2, Nam sử dụng riêng để trồng cần sa và đóng gói cần sa và đã thu hoạch được một lần.


Tại thời điểm kiểm tra, công an thu được 23 cây cần sa, trong đó 16 cây cao gần 1m, bảy cây cao từ 12-13cm.  Tại cơ quan điều tra, Đỗ Hải Nam khai nhận vào mạng internet để tìm hiểu thông tin về trồng cần sa và trồng tại nhà mình.

T.T.X

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.