An ninh hình sự

Hải Phòng: Bắt giữ 2 nam thiếu niên đua xe trên phố Tam Bạc

07/10/2019, 20:56

2 nam thiếu niên có hành vi đua xe, lạng lách, đánh võng trên đường phố vừa bị Công an TP Hải Phòng bắt giữ.

img
Vũ Huy A. và Bùi Huy H. tại cơ quan điều tra

Ngày 7/10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP Hải Phòng thông tin, đơn vị vừa bắt giữ 2 nam thiếu niên trong nhóm thanh, thiếu niên đua xe, lạng lách, đánh võng, gây mất ATGT, an ninh trật tự tại các tuyến phố trung tâm.

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Hải Phòng xuất hiện tình trạng thanh, thiếu niên đi xe máy lạng lách, đánh võng tại khu vực phố đi bộ Tam Bạc và một số tuyến phố trung tâm như: Nguyễn Đức Cảnh, Quang Trung, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Tô Hiệu…

Đặc điểm chung của các “quái xế” này là đi xe tháo biển, không gương và không đội mũ bảo hiểm gây tâm lý bức xúc cho người dân, lo ngại mất an ninh trật tự, ATGT cho người đi đường. Nguy hiểm hơn là vào tối ngày 5/10, nhiều nhóm thanh, thiếu niên còn sử dụng chai thuỷ tinh ném nhau trên đường.

Trước tình trạng trên, Công an TP Hải Phòng đã huy động các tổ công tác với hơn 50 cán bộ, chiến sĩ mật phục, theo dõi, xác minh, xử lý triệt để nhóm đối tượng trên.

Đến 22h30 ngày 05/10, lực lượng thuộc Phòng PC02, Công an TP Hải Phòng bắt giữ 2 nam thiếu niên: Vũ Huy A. (SN 2004, trú tại phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP Hải Phòng) (cầm lái) và Bùi Huy H. (SN 2005, trú tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng), điều khiển xe máy Sirius 50cc, tham gia vào nhóm đua xe, lạng lách trên tuyến phố đi bộ Tam Bạc và đưa về trụ sở để điều tra, xử lý.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận có tham gia vào nhóm kín trên mạng xã hội để hẹn hò, tụ tập tổ chức đua xe.

Trong đó, tối ngày 6/10, ngoài 2 đối tượng trên, còn có 10 thiếu niên độ tuổi từ 13 đến 15 tham gia đua xe, lạng lách trên các tuyến phố trung tâm.

Ngoài tiếp tục lấy lời khai, xác minh, điều tra các đối tượng còn lại trong nhóm “quái xế”, tối ngày 7/10, Công an TP Hải Phòng tiếp tục tăng cường lực lượng để xử lý triệt để tình trạng trên, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn các tuyến đường trên địa bàn thành phố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.