An ninh hình sự

Hải Phòng: Bắt giữ 2 tàu "cát tặc" trên sông Cấm

07/09/2017, 20:41

Các tàu ngang nhiên hút trộm cát, khi phát hiện lực lượng chức năng đã bỏ chạy nhưng vẫn bị bắt giữ.

HP793

Hai tàu "cát tặc" bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ

Ngày 7/9, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng cho biết, vừa phát hiện tạm giữ 2 phương tiện có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Cấm.

Khoảng 9h ngày 5/9, tại khu vực sông Cấm đoạn thuộc địa phận thôn Lê Xá, xã Đại Bản, huyện An Dương, tổ công tác của đội Cảng sát kinh tế, Công an huyện An Dương phát hiện có 2 tàu đang khai thác cát trái phép dưới sông.

Phát hiện lực lượng chức năng, 2 tàu BKS HP-0652 và tàu BKS HP-0198, đều có trọng tải 100 tấn, do 2 anh em Doãn Văn Mạnh Quỳnh (SN1983) và Doãn Mạnh Tùng (SN 1987), cùng trú tại thôn 5, xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên, điều khiển đã nhanh chóng rút vòi hút cát bỏ chạy khỏi khu vực. Tổ công tác Công an huyện An Dương phối hợp với Công an xã Đại Bản đã huy động phương tiện phà tự hành tại bến phà Nống để truy bắt.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên mỗi tàu có nắp 2 máy bơm hút cát và 2 chõ chút cùng các ống nối cao su để khai thác cát dưới lòng sông.

HP794

Các máy móc dùng để khai thác cát trái phép trên các tàu bị bắt giữ

Được biết, từ đầu năm đến nay Doãn Văn Mạnh Quỳnh đã bị Công an huyện An Dương bắt giữ 1 lần về hành vi khai thác cát trái phép cùng trên đoạn sông này.

Hiện, Công an huyện An Dương cùng cơ quan chức năng đã lập biên bản, tạm giữ các phương tiện và xử lý theo quy định pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.