Quản lý

Hải Phòng bố trí lại giao thông tại một số tuyến phố trung tâm

16/03/2019, 11:12

Ngày 5/4 tới, Hải Phòng sẽ hoàn thành việc bố trí lại giao thông tại hàng loạt tuyến phố trung tâm.

img
Đường Cầu Đất thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm sẽ được tổ chức giao thông lại

Ngày 15/3 trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Đức Thọ - Giám đốc Sở GTVT Hải Phòng cho biết: Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã đồng ý với đề xuất của Sở về việc phân luồng giao thông tại một số tuyến phố trung tâm.Theo đó, Sở GTVT đang nỗ lực triển khai các công việc liên quan bảo đảm tới ngày 5/4 hoàn thành việc bố trí lại giao thông tại một số tuyến phố nhằm điều tiết giao thông phù hợp tại khu vực nội đô.

Theo đề xuất của Sở GTVT, dự kiến có 8 tuyến phố sẽ đổi chiều, cho phép lưu thông 2 chiều, cấm dừng, cấm đỗ ô tô đi 1 chiều, đi 2 chiều áp dụng với từng tuyến phố phù hợp gồm: Cầu Đất, Lê Lợi, Mê Linh, Cát Cụt, Phạm Minh Đức, Lương Khánh Thiện, Lê Chân và đoạn đường trước Quán hoa nối giữa phố Cầu Đất với phố Hoàng Văn Thụ. Trong đó, phố Lương Khánh Thiện đoạn từ ngã tư giao với phố Cầu Đất đến ngã ba giao với phố Phạm Ngũ Lão (ga Hải Phòng) sẽ cho phép các loại phương tiện lưu thông 2 chiều, thay vì 1 chiều như hiện nay.

Để việc bố trí giao thông thuận lợi, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu: Sở GTVT cải tạo lại một số nút giao thông để tránh ùn tắc. Đến ngày 5/4/2019, hoàn thành toàn bộ việc cải tạo, lắp đặt biển báo, kết nối camera giám sát thông minh. Các địa phương phối hợp với các ngành tăng cường công tác quản lý trật tự đường hè, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để bán hàng. Nhất là các khu vực bán hàng, tập kết vật liệu xây dựng, tre nứa tại đường Cát Bi, Phạm Văn Đồng, Lê Thánh Tông…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.