Giao thông

Hải Phòng: Các bến xe thế nào sau khi BX Tam Bạc đóng cửa?

17/06/2015, 08:04

Như vậy, tổng số chuyến xe hoạt động tại bến xe mới này trong thời gian tới là 60 chuyến/ngày.

BX Tam Bạc chính thức đóng cửa
Bến xe Tam Bạc chính thức đóng cửa ngày 16/6.

Ngày 16/6, ngay sau thời điểm Bến xe Tam Bạc đóng cửa nửa ngày, hoạt động đón trả khách tại Bến xe Niệm Nghĩa, Hải Phòng diễn ra bình thường, không có sự hỗn loạn, ách tắc giao thông.

Theo ông Mai Xuân Phương, Phó Giám đốc Sở GTVT Hải Phòng, đối chiếu với các quy định hiện hành của Bộ GTVT thì các tuyến vận chuyển hành khách từ Bến xe Tam Bạc đi Lương Yên, Sơn Tây (Hà Nội) đăng ký khai thác tại Bến xe Niệm Nghĩa về nguyên tắc không trái các quy định của Bộ GTVT, do hiện nay Bến xe Niệm Nghĩa chưa có tuyến đi hai bến xe này. Chỉ có tuyến Tam Bạc - Gia Lâm nếu bố trí hoạt động tại Bến xe Niệm Nghĩa thì không phù hợp với quy định. Do vậy, một số phương tiện tuyến Tam Bạc - Gia Lâm chủ động xin được ngừng hoạt động (12 chuyến/ngày), một đơn vị đề nghị đăng ký tại Bến xe Thượng Lý (4 chuyến/ngày).

Sáng 16/6, trao đổi nhanh với PV Báo Giao thông, Trưởng Bến xe Niệm Nghĩa Đoàn Văn Lợi cho biết, sau khi Bến xe Tam Bạc đóng cửa, các doanh nghiệp vận tải Hoàng Long (41 chuyến), Thanh Long (19 chuyến), Đoàn Xuân (24 chuyến), Công Lý (1 chuyến), Công ty CP ô tô hành khách Hải Phòng (4 chuyến) đã chuyển về Bến xe Niệm Nghĩa và bắt đầu hoạt động theo đúng biểu đồ vận tải. Tính đến 10h55 ngày 16/6, hoạt động đón trả khách tại đây diễn ra bình thường, không có sự hỗn loạn, ách tắc giao thông. Hiện tại, Bến xe Niệm Nghĩa đã tổ chức sân bãi đủ rộng để các phương tiện vận tải thoải mái đón trả khách, tăng cường nhân viên hướng dẫn các phương tiện ra, vào bến đúng quy trình và đảm bảo an toàn, trật tự.

Ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Giám đốc Sở GTVT Hải Phòng thông tin, trong ngày 16/6, lãnh đạo Sở GTVT đã thống nhất với lãnh đạo Công ty CPĐT&PT kim khí Hải Phòng về việc điều chuyển 50 chuyến xe đi Hà Nội đang hoạt động tại Bến xe Niệm Nghĩa và Cầu Rào của Công ty TNHH vận tải BUS về hoạt động tại Bến xe Thượng Lý. Đồng thời, đồng ý chủ trương cho doanh nghiệp vận tải khác được đăng ký mở thêm tuyến vận tải cố định liên tỉnh từ bến xe Thượng Lý đi các Bến xe thuộc tỉnh Quảng Ninh với tổng số 10 chuyến/ngày.

Như vậy, tổng số chuyến xe hoạt động tại bến xe mới này trong thời gian tới là 60 chuyến/ngày. Sở GTVT đã chính thức nắn tuyến xe buýt Cống Trắng (Nam Hải - Hải An) đi Uông Bí (Quảng Ninh) qua Bến xe Thượng Lý và bến này cũng hỗ trợ 50% vé xe buýt điện tuyến dải trung tâm thành phố đến Bến xe Thượng Lý.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.