Xã hội

Hải Phòng: Cận cảnh quán ăn, cafe, nhà hàng mở cửa sau 2 tháng bán mang về

Ngày đầu được bán hàng phục vụ tại chỗ, các quán ăn, cafe, nhà hàng tại TP Hải Phòng tấp nập hoạt động trở lại.

img

Theo văn bản số 6459/UBND-VX của UBND TP Hải Phòng, từ 0h ngày 15/9/2021, các dịch vụ ăn uống trên các hè phố được bán hàng phục vụ tại chỗ từ 5h đến 9h sáng hàng ngày, ngoài khung giờ trên chỉ được bán mang về. Các nhà hàng ăn uống không phục vụ quá 10 khách trong cùng một phòng hoặc một khu vực riêng và phải đóng cửa trước 22h hàng ngày

img

Theo ghi nhận của Báo Giao thông, ngày đầu tiên hoạt động trở lại, có nhiều hàng quán, đặc biệt là quán ăn sáng vỉa hè trên phố Cầu Đất, Lạch Tray, Lương Khánh Thiện, Trần Quang Khải… đã tấp nập bán, mua. Nhiều người dân tranh thủ dậy sớm để thưởng thức nhiều món khoái khẩu tại quán sau gần 2 tháng chỉ mua mang về

img

Bên cạnh đó, cũng có nhiều người vẫn chọn cách mua mang về để đảm bảo an toàn phòng chống dịch

img

Một số nhà hàng vẫn tạm thời đóng cửa, nhưng cũng có nhiều nhà hàng đã mở cửa từ sáng để dọp dẹp, chuẩn bị phục vụ khách hàng vào buổi trưa và buổi chiều tối 15/9

img

Trong khi đó, nhiều quán café, quán trà trên các đường Trần Phú, Trần Quang Khải, Phan Bội Châu, Điện Biên Phủ…cũng mở hàng từ sớm

img

Tại công viên trung tâm TP Hải Phòng và một số công viên lớn như: Máy Tơ, Tam Bạc… người dân tham gia các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời: chạy bộ, đá cầu…và đảm bảo các quy định về phòng chống dịch

img

Một số biện pháp phòng chống dịch được điều chỉnh, đời sống dần ổn định đã khiến người dân vui mừng, phấn khởi và tin tưởng vào hiệu quả của các biện pháp phòng chống dịch của TP Hải Phòng. Hiện, đã qua 21 ngày TP Hải Phòng không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng. Thành phố đã tăng cường tiêm vắc xin phòng Covid-19 được gần 500.000 liều và đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin để sớm đạt miễn dịch cộng đồng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.