Xã hội

Hải Phòng chỉ đạo kiểm tra vụ “xẻ thịt” tàu “ma” trên sông Kinh Môn

TP Hải Phòng yêu cầu kiểm tra, xử lý nội dung Báo Giao thông phản ánh về việc phá dỡ trái phép những con tàu cũ trọng tải nghìn tấn.

Ngày 22/11, Văn phòng UBND TP Hải Phòng đã ra văn bản số 3269/VP-BC về việc xác minh nội dung báo chí phản ánh, trong đó nêu rõ: Báo Giao thông điện tử ngày 17/11/2021 có đăng tải bài viết: “Bí ẩn chuyện “xẻ thịt” những con tàu “ma” trên sông Kinh Môn”.

Theo nội dung văn bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân giao UBND huyện An Dương phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung báo nêu, xử lý vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện.

img

Hoạt động phá dỡ tàu cũ trái phép trên sông Kinh Môn (huyện An Dương, TP Hải Phòng) ngang nhiên tồn tại nhiều năm nay

Trước đó, Báo Giao thông đăng tải bài viết: “Bí ẩn chuyện “xẻ thịt” tàu “ma” trên sông Kinh Môn”, phản ánh việc từ nhiều năm nay, những con tàu “ma” từ khắp mọi nơi được vận chuyển về cơ sở phá dỡ tàu cũ nằm ven sông Kinh Môn thuộc địa bàn huyện An Dương, TP Hải Phòng, sau đó sẽ được cắt phá và bán sắt vụn.

Sở dĩ gọi là những con tàu “ma” bởi nếu bị cơ quan chức năng “sờ gáy”, nó hoàn toàn vô chủ. Còn nếu phá dỡ tàu thành công thì cơ sở phá dỡ có thể bỏ túi cả chục tỷ đồng.

Từ nhiều năm nay, hoạt động phá dỡ tàu cũ trong đó có cả tàu nước ngoài vẫn ngang nhiên tồn tại ở khu vực này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.