Xã hội

Hải Phòng có tân Chủ tịch HĐND thành phố

Ông Phạm Văn Lập, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên vừa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021-2026.

img

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Phạm Văn Lập và Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng

Sáng 29/6, HĐND TP Hải Phòng tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố, quyết định Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 và các vấn đề cần thiết khác thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Tại kỳ họp, ông Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Bùi Đức Quang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 tái đắc cử chức HĐND TP Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngoài ra, các đại biểu cũng bầu Trưởng Ban, Phó Ban các Ban: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội, Pháp chế thuộc HĐND TP Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

img

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng các Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng và Trưởng Ban, Phó Ban thuộc HĐND TP Hải Phòng, khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP Hải Phòng đã bầu ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng khóa XV tái đắc cử chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng khóa XVI.

Các ông Lê Khắc Nam và Nguyễn Đức Thọ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khóa XV cũng tái đắc cử chức Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khóa XVI.

HĐND TP Hải Phòng cũng bầu 20 thành viên UBND TP Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021-2026 là lãnh đạo các sở, ngành.

img

Trao tặng khen thưởng của Chủ tịch nước cho các cá nhân

Cũng trong khuôn khổ kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước cho bà Nguyễn Thị Nghĩa, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng.

Ông Nguyễn Xuân Bình, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Các ông Phạm Văn Mợi, nguyên Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng; ông Phạm Thành Văn, nguyên Chánh Thanh tra TP Hải Phòng nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Trong khi đó, các ông Trần Văn Khuê, nguyên Bí thư Quận ủy Kiến An; ông Nguyễn Văn Cao nguyên Giám đốc Sở Nội vụ nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Ông Phạm Văn Lập (SN 1973), quê quán: xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng; nơi ở hiện nay: phường An Biên, quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Ký thuật, Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Thạc sĩ Kỹ thuật, Đại học chuyên ngành Kỹ sư Thủy lợi. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

Tân Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng từng giữ các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy Lợi, Giám đốc Ban Quản lý dự án thuộc Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn.

img

Hải Phòng ghi nhận ca mắc Covid-19 thứ 9 liên quan xe khách Bắc - Nam

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.