Hạ tầng

Hải Phòng: Con đường mơ ước thành…bãi rác

16/08/2016, 18:47
image

Ì ạch suốt 10 năm qua, đoạn đường “trong mơ” rộng 100m Lạch Tray – Hồ Đông giờ trở thành bãi rác thải.

đường 100m6

Đường 100m Lạch Tray - Hồ Đông giờ thành bãi tập kết rác thải khổng lồ

Được triển khai từ năm 2006, tuyến đường 100m Lạch Tray – Hồ Đông được kỳ vọng là con đường “trong mơ” của người dân Hải Phòng.

Theo quy hoạch ban đầu, đường 100 m kéo dài từ Lạch Tray tới Hồ Đông là trục xương sống của Khu đô thị mới Lạch Tray- Hồ Đông, nối khu trung tâm Lạch Tray, giao cắt với tuyến đường Lê Hồng Phong ( Khu đô thị mới Ngã Năm- Sân bay Cát Bi), đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (QL5) với đường ô tô cao tốc Hà Nội- Hải Phòng. Đường có chiều rộng 100m, được thiết kế với dải công viên rộng 42 m phân cách hai làn xe, mỗi làn rộng 15 m, hè đường mỗi bên rộng 6 m. Dọc theo tuyến đường là các khu chung cư tái định cư và hạ tầng kỹ thuật đô thị hiện đại. 

Từ năm 2006, Tp Hải Phòng đã tiến hành khởi công rầm rộ 1 km đoạn đất nông nghiệp khu cánh đồng Bram, phường Đông Khê. Đoạn đường rộng mênh mông này sau khi hoàn thành việc trải thảm thì… để đấy. Qua năm tháng, nó trở thành nơi đá bóng của thanh thiếu niên. Trong khoảng 1 năm gần đây, lợi dụng sự lơ là của đơn vị quản lý tuyến đường cũng như chính quyền địa phương, nhiều người lén lút đổ rác thải xây dựng, rác thải sinh hoạt, biến đường thành bãi rác thải.

Phóng viên Báo Giao thông ghi nhận một số hình ảnh về tuyến đường 100m “trong mơ” của người dân Hải Phòng, giờ trở thành bãi rác. 

đường 100m3

Bên dưới lớp rác thải và cây cỏ này là cốt đường 100m Lạch Tray - Hồ Đông

đường 100m

Rác thải xây dựng phủ kín mặt đường

đường 100m2

Ngổn ngang các loại rác thải

đường 100m1

Khi mới xây dựng, đoạn đường rộng tới 100m trở thành nơi đá bóng của thanh niên, tới nay nó bị rác lấp kín

đường 100m4

Xuất hiện những người nhặt rác tại bãi rác nằm trên đường 100m

đường 100m1

Rác xuất hiện khắp nơi trên nền đường 100m Lạch Tray - Hồ Đông

đường 100m5

Thuộc diện giải tỏa, dự án "treo" suốt 10 năm nên những ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.