An ninh hình sự

Hải Phòng: Công an vào cuộc vụ bác sỹ thẩm mỹ dùng bằng giả tư vấn dịch vụ

17/09/2020, 15:46

Thẩm mỹ viện Quốc tế Green hoạt động khi chưa đủ điều kiện và bác sỹ phụ trách thẩm mỹ viện này sử dụng bằng giả để tư vấn khách hàng.

img
Thẩm mỹ viện Quốc tế Green nơi được quảng cáo "gửi trọn niềm tin - an toàn tỏa sáng" lại có bác sỹ phụ trách sử dụng bằng giả

Ngày 17/9, trao đổi với Báo Giao thông, bà Phạm Thu Xanh, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng xác nhận: Thanh tra Sở đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ thông tin Thẩm mỹ viện Quốc tế Green (số 7 lô 28A Lê Hồng Phong, Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) hoạt động khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng, về việc bác sỹ Nguyễn Văn Thuần, Phụ trách Thẩm mỹ viện Quốc tế Green sử dụng bằng đại học giả nhưng vẫn giới thiệu là bác sỹ chuyên ngành da liễu và laser thẩm mỹ để hoạt động hiện đã chuyển cơ quan Công an quận Ngô Quyền điều tra, xử lý theo quy định.

img
Các dịch vụ công khai trong đó có cả phẫu thuật thẩm mỹ

Cũng liên quan đến vụ việc, theo Thanh tra Sở Y tế, ngày 16/9, Thanh tra Sở đã phối hợp với Công an quận Ngô Quyền và Công an TP Hải Phòng đến kiểm tra về điều kiện hoạt động của cơ sở thẩm mỹ này.

Bước đầu xác định, Thẩm mỹ viện Quốc tế Green được thành lập trên hợp đồng hợp tác giữa Bệnh viện Quốc tế Green (Công ty Cổ phần Green Hospital) và ông Nguyễn Văn Thuần.

“Ông Thuần có bằng y sỹ, có chứng chỉ về chăm sóc da, có chứng nhận phòng chống lây nhiễm. Tuy nhiên, ông Thuần không đưa ra bằng bác sỹ thì trong buổi làm việc”, vị này nói.

img
Trưng biển công khai thẩm mỹ viện Quốc tế Green

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Văn Hậu, Giám đốc Hành chính Bệnh viện Quốc tế Green xác nhận: “Đơn vị có làm hợp đồng hợp tác kinh doanh với anh Thuần, trong đó phía bệnh viện có mặt bằng tầng 2 và đầu tư toàn bộ cơ sở vật chất, trang trí nội thất. Còn bác sỹ Thuần (người sử dụng bằng giả - PV) chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo nhân viên và chuyên môn”, ông Hậu nói.

Về việc mang thương hiệu Bệnh viện Green để làm Thẩm mỹ viện Quốc tế Green trong khi đó bác sỹ sử dụng bằng giả, hoạt động Thẩm mỹ viện còn thiếu nhiều điều kiện, có dấu hiệu lừa đảo lòng tin của khách hàng, ông Hậu cho biết: "Cái này chúng tôi phải xem xét, nghiên cứu lại, rồi mới trả lời được".

Cũng liên quan đến vụ việc, theo nguồn tin của Báo Giao thông, ngày 15/9, ông Nguyễn Văn Thuần, bác sỹ sử dụng bằng đại học giả đã ra Công an quận Ngô Quyền tự thú. Bước đầu cơ quan công an đang hoàn tất thủ tục, hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.