Điều tra

Hải Phòng: Em trai đâm chết anh ruột sau lễ giỗ tổ

11/02/2020, 16:50

Xuất phát từ mâu thuẫn về đất đai, người em trai đã dùng dao đâm chết anh ruột ngay sau lễ giỗ tổ.

img
Hiện trường nơi xảy ra án mạng

Chiều 11/2, thông tin từ Công an huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng cho biết, trên địa bàn khu 3 thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng vừa xảy ra một vụ trọng án khiến 1 người bị đâm chết tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là ông Trần Văn Phát (62 tuổi), đối tượng gây án là ông Trần Văn Phít (58 tuổi, là em ruột của ông Phát).

Cụ thể, sáng cùng ngày, ông Phát và ông Phít cùng họ hàng tổ chức lễ giỗ tổ và ăn uống tại nhà thờ họ. Vốn có mâu thuẫn về đất đai từ trước nên giữa ông Phát và ông Phít đã xảy ra tranh cãi ngay tại bữa rượu.

Đến khoảng 12h30 cùng ngày, ông Phát tìm đến nhà em trai để nói chuyện thì bị ông Phít dùng dao đâm chết tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tiên Lãng đã có mặt tại hiện trường phối hợp cùng lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.