Xã hội

Hải Phòng: Hàng chục cây xanh trên vỉa hè dự án nghìn tỷ chết bất thường

Trên vỉa tuyến phố đi bộ Tam Bạc (Hải Phòng), hàng chục cây liễu đột nhiên bị khô héo, chết bất thường.

img

Được biết đến là tuyến đường có vỉa hè đẹp nhất TP Hải Phòng, phố Tam Bạc uốn lượn theo dòng sông Tam Bạc với những hàng cây phượng, cây nhội, đặc biệt là hàng liễu rủ thơ mộng. Nhưng thời gian gần đây, hàng loạt cây liễu đang xanh tốt bất ngờ bị chết khô ảnh hưởng tới cảnh quan chung của tuyến phố

img

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, ngày 5/6, tại đoạn vỉa hè phố Tam Bạc từ khu vực gần cầu Lạc Long đến gần chợ Tam Bạc có khoảng 15 cây liễu gồm những cây đã bị chết khô cả cây và một số cây phần trên đã bị khô không còn lá, phía dưới lá bắt đầu chuyển màu vàng úa

img

Tại khu vực vỉa hè phố Tam Bạc, đối diện các số nhà 2, 44, 50, 62, 88, 96, 102...một số cây liễu cao từ 3 - 6 mét, đường kính thân cây khoảng 50 - 80 cm đã chết, lá rụng hết chỉ còn lại phần cành, thân héo khô trơ trọi

img

Đáng chú ý, nhiều chỗ cây liễu chết gần sát nhau thành từng hàng 3 đến 4 cây như đoạn đối diện số nhà 50 đến 62 phố Tam Bạc có 3 cây bị chết; tương tự đoạn đối diện số nhà 88 đến 102 phố Tam Bạc cũng có tới 4 cây bị chết

img

Còn đoạn từ số nhà 128 đến 146 đường Tam Bạc có 4 cây phần trên lá đã héo khô và đang rụng, phần lá phía dưới bắt đầu đổi màu vàng úa

img

Một cây liễu bị chết khô, cành bị gãy đã được chặt bỏ phần thân phía trên chỉ còn trơ lại phần gốc phía dưới

img

Trong khi các cây liễu có hiện tượng bị chết khô thì các loài cây khác trên tuyến phố Tam Bạc vẫn xanh tốt như cây hoa phượng, cây nhội…

img

Trái ngược với tuyến đường Tam Bạc, vỉa hè tuyến phố Thế Lữ bên phía Hạ Lý, các cây liễu và các cây khác vẫn phát triển xanh tốt, không có hiện tượng héo úa hay chết khô

img

Như Báo Giao thông đã đưa tin, những ngày vừa qua, một vài đoạn trên tuyến phố đi bộ Tam Bạc xảy ra hiện tượng đá lát vỉa hè bị cong, vênh, nứt, vỡ, bong tróc…Và đơn vị thi công đã phải tiến hành sửa chữa

img

Với việc được đầu tư hơn 1.454 tỷ đồng để cải tạo, chỉnh trang sông Tam Bạc thành điểm nhấn về cảnh quan đô thị của TP Hải Phòng nhưng dự án trọng điểm này sau 2 năm khánh thành vẫn chưa được bàn giao và vỉa hè liên tiếp xảy ra các hiện tượng sụt lún, bong tróc… Nay lại thêm hiện tượng cây xanh chết hàng loạt đã khiến dư luận không khỏi hoài nghi về chất lượng công trình, chất lượng thi công, chất lượng cây xanh…?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.