Xã hội

Hải Phòng: Hàng loạt xe ô tô đỗ trên vỉa hè vừa được cải tạo hàng trăm tỷ

01/01/2023, 07:00

Tình trạng xe ô tô dừng đỗ tràn lan trên vỉa hè ở nhiều tuyến phố, đường diễn ra liên tục gây mất ATGT, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Trong những ngày cuối tháng 12/2022, PV Báo Giao thông liên tục ghi nhận hàng loạt xe ô tô dừng đỗ sai quy định trên vỉa hè ở nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Hải Phòng.

Trong những ngày cuối tháng 12/2022, PV Báo Giao thông liên tục ghi nhận hàng loạt xe ô tô dừng đỗ sai quy định trên vỉa hè ở nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Hải Phòng.

Việc đỗ xe gây mất ATGT, mỹ quan đô thị khiến người dân bức xúc này tập trung ở một số quận như Ngô Quyền, Hồng Bàng, Lê Chân...

Việc đỗ xe gây mất ATGT, mỹ quan đô thị khiến người dân bức xúc này tập trung ở một số quận như Ngô Quyền, Hồng Bàng, Lê Chân...

Đáng chú ý, các xe ô tô còn đỗ trên một số vỉa hè vừa mới được cải tạo với tổng mức đầu tư hơn 195 tỷ đồng như Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng...

Đáng chú ý, các xe ô tô còn đỗ trên một số vỉa hè vừa mới được cải tạo với tổng mức đầu tư hơn 195 tỷ đồng như Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng...

Tại vỉa hè ở đường Đinh Tiên Hoàng, nhiều xe ô tô dừng đỗ kín khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường, ảnh hưởng đến ATGT.

Tại vỉa hè ở đường Đinh Tiên Hoàng, nhiều xe ô tô dừng đỗ kín khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường, ảnh hưởng đến ATGT.

Những chiếc xe ô tô cũng nối đuôi nhau đỗ kín vỉa hè ở tuyến phố Phan Chu Trinh.

Những chiếc xe ô tô cũng nối đuôi nhau đỗ kín vỉa hè ở tuyến phố Phan Chu Trinh.

Thậm chí ở tuyến phố Hoàng Văn Thụ, có đoạn vỉa hè ô tô đỗ thành hàng 2, hàng 3.

Thậm chí ở tuyến phố Hoàng Văn Thụ, có đoạn vỉa hè ô tô đỗ thành hàng 2, hàng 3.

Ô tô đỗ trên vỉa hè cũng xuất hiện ở khu vực cổng một số sở, ban, ngành... Việc xe ô tô thường xuyên dừng, đỗ trên vỉa hè sẽ ảnh hưởng tới chất lượng, tuổi thọ của mặt đá dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp trong thời gian tới

Ô tô đỗ trên vỉa hè cũng xuất hiện ở khu vực cổng một số sở, ban, ngành... Việc xe ô tô thường xuyên dừng, đỗ trên vỉa hè sẽ ảnh hưởng tới chất lượng, tuổi thọ của mặt đá dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp trong thời gian tới

Hàng loạt ô tô đỗ trên vỉa hè ở đường Trần Phú, đoạn trước cửa khách sạn Pullman.

Hàng loạt ô tô đỗ trên vỉa hè ở đường Trần Phú, đoạn trước cửa khách sạn Pullman.

"Tôi cũng không rõ vì sao một số vỉa hè được cải tạo như Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng lại có nhiều ô tô đỗ thường xuyên như vậy mà không bị xử lý. Vì ô tô chiếm hết vỉa hè, việc di chuyển của người dân bị chặn hết, phải đi xuống lòng đường nên rất nguy hiểm", anh Chung, người dân ở TP Hải Phòng cho biết.

"Tôi cũng không rõ vì sao một số vỉa hè được cải tạo như Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng lại có nhiều ô tô đỗ thường xuyên như vậy mà không bị xử lý. Vì ô tô chiếm hết vỉa hè, việc di chuyển của người dân bị chặn hết, phải đi xuống lòng đường nên rất nguy hiểm", anh Chung, người dân ở TP Hải Phòng cho biết.

2 xe ô tô vô tư đỗ chắn ngang vỉa hè tại vị trí trước cửa Ngân hàng VietinBank ở quận Ngô Quyền.

2 xe ô tô vô tư đỗ chắn ngang vỉa hè tại vị trí trước cửa Ngân hàng VietinBank ở quận Ngô Quyền.

Ô tô đỗ thành hàng 2 trên vỉa hè, chắn toàn bộ phần đường dành cho người đi bộ ở đường Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân.

Ô tô đỗ thành hàng 2 trên vỉa hè, chắn toàn bộ phần đường dành cho người đi bộ ở đường Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân.

Quá trình ghi nhận, mặc dù các xe ô tô đỗ tràn lan trên vỉa hè nhiều giờ, tuy nhiên PV không thấy lực lượng chức năng tuần tra, xử lý để đảm bảo ATGT.

Quá trình ghi nhận, mặc dù các xe ô tô đỗ tràn lan trên vỉa hè nhiều giờ, tuy nhiên PV không thấy lực lượng chức năng tuần tra, xử lý để đảm bảo ATGT.

Trao đổi với PV, đại diện Sở GTVT Hải Phòng cho biết, việc các xe ô tô đỗ trên vỉa hè là vi phạm quy định.

Trao đổi với PV, đại diện Sở GTVT Hải Phòng cho biết, việc các xe ô tô đỗ trên vỉa hè là vi phạm quy định.

“'Đối với 1 số cơ quan có bộ phận tiếp dân thì được ưu tiên đỗ xe ô tô trên vỉa hè khi trụ sở không có chỗ để xe ô tô. Nếu trước cửa văn phòng, cửa hàng… thì chỉ đỗ không quá 5 phút và phải đảm bảo ATGT", vị đại diện cho hay.

“'Đối với 1 số cơ quan có bộ phận tiếp dân thì được ưu tiên đỗ xe ô tô trên vỉa hè khi trụ sở không có chỗ để xe ô tô. Nếu trước cửa văn phòng, cửa hàng… thì chỉ đỗ không quá 5 phút và phải đảm bảo ATGT", vị đại diện cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.