An ninh hình sự

Hải Phòng: Học viên cai nghiện treo cổ tự tử

29/02/2016, 13:44

Nghiện ma túy nhiều năm, mới được tiếp nhận vào theo diện tự nguyện, học viên cai nghiện đã treo cổ tự tử.

cai nghiện
Trung tâm giáo dục lao động xã hội Hải Phòng

 Sáng 29/2, trao đổi với Báo Giao Thông ông Nguyễn Quang Toàn – Giám đốc Trung tâm giáo dục - lao động - xã hội Hải Phòng (xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) xác nhận tại trung tâm vừa xảy ra vụ việc một học viên cai nghiện tự tử tại nhà tắm của trung tâm.

Trước đó, hồi 15h30 ngày 27/2, ông Phạm Tuân – Phó Đội trưởng Đội quản lý học viên số 1 khi vào nhà tắm của Đội phát hiện anh Đỗ Quốc Dũng, SN 1964, HKTT tại phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng (học viên trung tâm) trong tư thế treo cổ tại nhà tắm. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, ông Tuân cùng một số học viên đã nhanh chóng đưa anh Dũng đi cấp cứu tại Phòng khám đa khoa Minh Đức (thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên). Tuy nhiên, tại đây các bác sỹ xác nhận học viên Đỗ Quang Dũng đã tử vong trước đó.

Ông Nguyễn Quang Toàn – Giám đốc Trung tâm giáo dục - lao động – xã hội TP Hải Phòng cho biết đây là trường hợp học viên cai nghiện tự tử lần đầu tiên xảy ra tại Trung tâm. Ông Toàn cho biết anh Dũng là người nghiện gần 20 năm, được gia đình đưa vào Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội TP Hải Phòng để cai nghiện ma túy theo diện tự nguyện từ ngày 14/12/2015.

Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội TP Hải Phòng hiện có gần 1.000 học viên cai nghiện, là nơi cai nghiện bắt buộc, tự nguyện cho người nghiện trên địa bàn TP Hải Phòng và các tỉnh lân cận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.