Xã hội

Hải Phòng: Nam thuyền viên tử vong trong tư thế treo cổ tại khu cách ly

Nhân viên y tế Bệnh viện Việt - Tiệp cơ sở 2 (Hải Phòng) tá hỏa phát hiện một nam thuyền viên tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng cách ly.

img

Khu cách ly Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp cơ sở 2 - nơi xảy ra vụ việc nam thuyền viên treo cổ tử vong

Chiều 2/2, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, tại khu vực cách ly tập trung Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp cơ sở 2 xảy ra một trường hợp cách ly đã tử vong bất thường.

Danh tính người tử vong được xác định là anh Thái Doãn Th. (SN 1969, trú tại thôn Đại Đồng, xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An).

Thông tin ban đầu, khoảng 7h20 ngày 2/2, tại Phòng 102 Khu cách ly tập trung Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp cơ sở 2 (xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) nhân viên y tế phát hiện anh Thái Doãn Th. (SN 1969, là thuyền viên tàu Mekong) trong tư thế treo cổ trong phòng.

Các bác sĩ lập tức tiến hành cứu chữa, nhưng anh Th. được xác định đã tử vong trước đó.

Được biết, anh Thái Doãn Th. là thuyền viên tàu Mekong thuộc Công ty TNHH Thương mại và Vận tải biển Gia Long (có trụ sở tại TP.Hồ Chí Minh), tàu Mekong vừa cập cảng Hải Phòng.

Ngày 1/2, do tàu Mekong vừa từ nước ngoài cập cảng Hải Phòng, nên anh Th. được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp cơ sở 2 để khám chữa bệnh đồng thời thực hiện cách ly tập trung theo quy định.

Một nguồn tin cho biết, khi được đưa đi khám chữa bệnh, cách ly tập trung, anh Th. có biểu hiện trầm cảm.

Nhận được tin báo, Công an xã An Đồng đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng huyện An Dương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

img

Tổ chức hát karaoke giữa dịch Covid-19, cả chủ quán và khách bị cách ly

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.