Xã hội

Hải Phòng: Ngày đầu chuyển tuyến, các xe không vào bến Lạc Long bắt khách

Từ 0h ngày 25/12, bến Lạc Long chính thức dừng khai thác, các tuyến vận tải khách cố định được sắp xếp, điều chuyển sang hoạt động bến khác.

img

Theo Quyết định số 1759/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2020 của Sở GTVT Hải Phòng, kể từ 0h ngày 25/12/2020, ngừng toàn bộ hoạt động khai thác các tuyến vận tải khách cố định từ bến xe Lạc Long đi các bến xe Yên Nghĩa, Giáp Bát (Hà Nội)

img

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, sáng 25/12, tại bến xe Lạc Long là một không gian vắng vẻ, yên tĩnh, không còn cảnh các xe khách chạy tuyến Hải Phòng - Hà Nội tấp nập ra vào như các ngày trước đó

img

Xe buýt trung chuyển được Sở GTVT Hải Phòng sử dụng để vận chuyển hành khách có nhu cầu đi Hà Nội ra bến xe Thượng Lý

img

Theo ông Hoàng Tiến Nam - Chánh Thanh tra Sở GTVT Hải Phòng, thực hiện Quyết định của UBND TP Hải Phòng và Sở GTVT Hải Phòng, lực lượng Thanh tra giao thông đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các lực lượng chức năng khác tổ chức đảm bảo an ninh, duy trì trật tự ATGT tại bến xe Lạc Long và các tuyến đường Cù Chính Lan, Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, Bạch Đằng, Hùng Vương

img

Lãnh đạo Đội CSGT - trật tự, Công an quận Hồng Bàng cho biết, lực lượng CSGT tiến hành chốt chặn tại các đoạn đường nối ra của bến xe Lạc Long, kiên quyết xử lý nghiêm các chủ xe, lái xe cố tình vi phạm, rà rê, vòng vo, dừng đỗ sai quy định trong hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định

img

Đoạn đường Nguyễn Tri Phương thông thoáng do vắng bóng những chiếc xe khách dừng đỗ đón khách sau khi ra khỏi bến Lạc Long như trước khi dừng hoạt động

img

Biển báo cấm xe khách tuyến cố định được Sở GTVT Hải Phòng cắm tại các tuyến đường quanh khu vực ra vào bến xe Lạc Long

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.