Xã hội

Hải Phòng: Nguy hiểm rình rập khi nhiều hồ điều hòa không có lan can

Nhiều hồ điều hòa tại trung tâm TP Hải Phòng không có lan can bảo vệ, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.

img

Hiện nay, trên địa bàn TP Hải Phòng có 11 hồ điều hòa tập trung tại các quận: Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An…trong đó vẫn còn tồn tại một số hồ không có rào chắn, lan can bảo vệ như: hồ Tiên Nga, hồ Phương Lưu, hồ Ông Báo, hồ Cát Bi…

img

Do nằm trong trung tâm thành phố, khu vực tập trung dân cư nên xung quanh một số hồ điều hòa tại Hải Phòng có rất nhiều hộ dân sinh sống. Cho nên khi chưa có lan can bảo vệ, những hồ điều hòa này tiềm ẩn và gây nguy hiểm cho người dân, nhất là nguy cơ đuối nước ở trẻ em khi đến vui chơi

img

Theo ghi nhận của Báo Giao thông, tại hồ điều hòa Tiên Nga (quận Ngô Quyền) rộng khoảng 3ha, tuy có biển phao cảnh báo khu vực nước sâu nguy hiểm nhưng hầu như không có tác dụng. Còn trên đường ven hồ chỉ có hàng cột mốc cách xa nhau (có nhiều chỗ cột mốc đã bị hư hỏng, nằm nghiêng ngả) mà không có lan can bảo vệ

img

Bà Nguyễn Thị Minh, sinh sống ở khu vực hồ Tiên Nga tỏ ra rất lo lắng khi mỗi lần mưa lớn, nước trong hồ dâng cao khiến nhiều nhà dân bị ngập sâu, có nhà bị ngập nước từ 50-60cm so với mặt đường. Nguy hiểm hơn, quanh hồ không có lan can bảo vệ nên khi di chuyển người dân không xác định được đâu là bờ, đâu là hồ

img

Tương tự, hồ điều hòa Phương Lưu với diện tích 24ha, trải rộng trên địa bàn 2 phường Đông Hải 1 (quận Hải An) và phường Đông Khê (quận Ngô Quyền). Tuy có diện tích rộng, mực nước sâu như hồ An Biên nhưng nhiều năm nay hồ Phương Lưu lại không có lan can bảo vệ

img

Là một hồ điều hòa lớn, hồ nước sâu, bờ hồ có độ dốc lớn, hàng ngày có rất nhiều người dân trong đó có cả trẻ em thường xuyên đến hồ tập thể dục, câu cá, vui chơi… nếu không may bị ngã xuống và không biết bơi thì rất nguy hiểm đến tính mạng

img

Cũng như 2 hồ điều hòa ở trên, hồ điều hòa Dư Hàng (hồ Ông Báo, quận Lê Chân) cũng không có hệ thống lan can bảo vệ xung quanh

img

Chỉ cách hồ Dư Hàng một con đường là hồ điều hòa Lâm Tường với hàng lan can ôm trọn xung quanh, đảm bảo an toàn cho người dân

img

Một hồ điều hòa lớn khác cũng trong tình cảnh không có lan can bảo vệ là hồ Cát Bi (quận Hải An), hàng ngày vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

img

Việc hồ điều hòa không có lan can bảo vệ đã gây nguy hiểm cho người dân, là một trong những nguyên nhân gây ra những vụ đuối nước thương tâm. Gần đây nhất, ngày 26/8, sau trận mưa lớn, nước trong hồ Tiên Nga dâng cao tràn lối đi ven hồ đã khiến 2 cháu nhỏ không may trượt chân ngã xuống hồ và bị đuối nước

img

Không có lan can bảo vệ, các hồ điều hòa trên địa bàn TP Hải Phòng mang đến những mối nguy hiểm tiềm tàng, khiến người dân hàng ngày sống trong thấp thỏm, bất an khi mùa mưa bão lại tới

img

Trao đổi với Báo Giao thông, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ cho biết, hiện một số hồ điều hòa không có lan can, thành phố đã chỉ đạo giao cho các đơn vị khảo sát, lắp đặt. Hồ điều hòa Phương Lưu đã giao cho Ban quản lý công trình xây dựng và phát triển đô thị khảo sát. Các hồ còn lại giao Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo, trên cơ sở đó sẽ giao cho các địa phương thực hiện lắp đặt

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.