Pháp luật

Hải Phòng: Nổ súng trấn áp đối tượng ôm bình ga cố thủ

30/11/2016, 20:56
image

Khi thấy lực lượng công an đến làm việc, Khôi ôm bình gas nhảy sang nhà hàng xóm dọa đốt.

hai-phong-cong-an-no-sung-vay-bat-ke-om-binh-gas-c

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (ảnh CTV)

Chiều nay (30/11), người dân khu vực đường mương An Kim Hải, P.Kênh Dương, quận Lê Chân (Hải Phòng) phát hiện việc đối tượng Phạm Huy Khôi (SN 1967, ở số 19 đường mương An Kim Hải, P.Kênh Dương, Q.Lê Chân) đánh đập bố mẹ Khôi nên đã báo cho Công an phường Kênh Dương.

Khi các chiến sĩ công an đến giải quyết vụ việc, Khôi trong trạng thái kích động đã chạy thẳng xuống bếp ôm 1 bình gas leo lên tầng 2 cố thủ. Công an phường một mặt thuyết phục Khôi đồng thời báo cáo Công an quận và lực lượng cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn.

Khi các lực lượng hỗ trợ tới hiện trường, Khôi đã nhảy sang nhà hàng xóm đồng thời lớn tiếng dọa châm lửa đốt. Tới 13h30, lực lượng công an đã phải nổ súng chỉ thiên trấn áp đồng thời phun nước bao vây để khống chế thành công đối tượng.

Theo những người chứng kiến vụ việc, tại thời điểm bị khống chế, Khôi có biểu hiện “ngáo đá”. Phạm Huy Khôi cũng là đối tượng nghiện ma túy nhiều năm, thường xuyên gây gổ, đánh đập người thân làm mất ANTT khu phố. 

Xem thêm: Côn đồ ngông cuồng chống đối lực lượng cân xe

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.