An ninh hình sự

Hải Phòng: Phá đường dây ma túy, thu 5kg “đá”

29/03/2016, 18:13

Triệt phá ổ nhóm buôn bán ma túy từ Trung Quốc về, Công an Hải Phòng bắt giữ 5kg ma túy “đá”

IMG_3538
Đối tượng Phạm Công Thanh và tang vật vụ án

Ngày 29/3, Công an Hải Phòng thông tin về vụ việc phát hiện, triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, liên tỉnh, thu giữ 5kg ma túy “đá”.

Trước đó, phòng PC47, Công an TP Hải Phòng phát hiện một đường tàng trữ, vận chuyển, mua bán ma túy tổng hợp (ma túy đá) từ Trung  Quốc, các tỉnh biên giới phía bắc, qua Cao Bằng về Hải Phòng sau đó chuyển tiếp đi các tỉnh khác tiêu thụ.

Tập trung xác minh làm rõ, phòng PC47 xác định cầm đầu đường dây trên là Phạm Công Thanh (sinh năm 1983), trú tại đường Tôn Đức Thắng – Lê Chân – Hải Phòng. Phòng PC47 xác lập chuyên án mang bí số 263T, phối hợp với các đơn vị liên quan phá đường dây phạm tội trên.

Hồi 18h ngày 26/3, tại xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng, Phòng PC47 (Công an Hải Phòng) kết hợp với phòng 3 - Cục C47, Phòng PC67, Công an thành phố Hải Phòng bắt quả tang hai đối tượng Phạm Công Thanh và Phạm Thị Thanh Thảo (SN1981, là chị gái của Thanh) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Thu giữ 4kg ma túy đá được Thanh cất giấu trong đệm ghế matxa, đang trên đường đi tiêu thụ. Ngoài ra, công an còn thu giữ của hai đối tượng 1 xe máy, 3 điện thoại và một số tang vật liên quan khác.

Mở rộng án, phòng PC47 phối hợp với phòng PC47, Công an tỉnh Cao Bằng bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Vân (SN1970, trú tại tổ 27 phường Sông Hiến, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng). Tiến hành khám xét nơi ở của Vân, cơ quan chức năng thu giữ thêm 1kg ma túy đá, 1 xe ôtô, 1 xe máy, 3 điện thoại và một số tang vật liên quan khác.

Được biết, Phạm Công Thanh là đối tượng đã có tiền án về ma túy, năm 2009, bị Tòa án nhân dân quận Long Biên – Hà Nội xử phạt 7 năm 6 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Thanh cấu kết với người thân trong gia đình, với các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về ma túy ở các tỉnh thành phố khác tạo thành đường dây phạm tội khép kín với thủ đoạn hoạt động tinh vi như: lợi dụng dịch vụ của các cửa hàng kinh doanh vàng bạc để giao nhận tiền mua bán ma túy, liên tục thay đổi phương tiện di chuyển, cất giấu ma túy trong nhiều loại hàng hóa khác nhau, ngụy trang việc mua bán ma túy dưới hình thức kinh doanh nhà nghỉ và cho vay cầm đồ....

Đối tượng Nguyễn Thị Vân đã có 3 tiền án ma tuý, sống như vợ chồng với Phạm Công Thanh, hai đối tượng sử dụng nhà ở của Vân làm chỗ cất giấu, giao nhận ma túy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.