Điều tra

Hải Phòng: Quán cơm “bủa vây” trạm cân tải trọng xe

28/03/2016, 07:40

Tình trạng xe tải, xe container đỗ hàng 2, hàng 3 ngay sát Trạm KTTT xe lưu động TC005S2 gây ảnh hưởng rất lớn.

quán cơm bủa vây trạm cân
Xe tải, container xếp hàng hai, ba để lái xe vào ăn cơm

Khu vực đặt Trạm KTTT xe lưu động TC005S2 tại Km 41+005 QL10 thuộc xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng có vị trí thuận lợi nhất trên tuyến QL10 qua địa phận Hải Phòng vì nằm ngay cạnh trạm thu phí cũ nên có làn đường mở rộng hơn.

Tuy nhiên, lợi thế đó đã biến mất, thậm chí thành bất lợi vì tại đây tồn tại gần 10 quán cơm phục vụ lái xe đường dài. Hàng ngày vào các giờ cơm trưa, tối hàng đoàn xe tải, xe container dừng đỗ nhiều giờ để lái xe vào ăn cơm.

Do lượng xe dừng tại đây quá lớn nên nhiều xe xếp hàng 2, hàng 3 của cả 2 chiều đường khiến phương tiện đi lại rất khó khăn. Không chỉ gây khó khăn cho các phương tiện di chuyển, sự bành trướng của các xe tải dừng đỗ tràn lan tại khu vực còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động của Trạm KTTT xe lưu động TC005S2.

Thiếu tá Bùi Công Toàn, Trạm trưởng Trạm CSGT Quang Thanh  kiêm Trạm trưởng Trạm KTTT xe lưu động TC005S2cho biết: “Tình trạng xe tải, xe container dừng đỗ hàng 2, hàng 3 ngay sát Trạm KTTT xe lưu động TC005S2 gây ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động của trạm. Chúng tôi đã tiến hành ghi hình sau đó xử phạt gần 20 xe vi phạm.

Tuy nhiên, chúng tôi phải chịu áp lực rất lớn từ các chủ quán cơm vì họ cho rằng, việc xử phạt ảnh hưởng tới doanh thu của họ. Việc này đòi hỏi sự vào cuộc của chính quyền địa phương, Công an huyện Tiên Lãng mới có thể giải quyết dứt điểm".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.