Pháp luật

Mâu thuẫn với vợ, tài xế ô tô lao vào đám đông làm 4 công nhân trọng thương

24/06/2022, 12:07

Do mâu thuẫn chuyện tình cảm, Phạm Văn Thanh điều khiển xe ô tô lao thẳng vào cổng công ty nơi vợ làm khiến 4 người trọng thương.

Ngày 24/6, Công an huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Thanh (45 tuổi), trú tại thôn Phác Xuyên 1, xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng).

Thanh được xác định là người điều khiển xe ô tô đâm vào cổng Công ty Phúc Thuận (địa chỉ xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng) – nơi làm việc của vợ Thanh, khiến 4 người bị thương. Ngoài ra, còn gây thiệt hại về cháy nổ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 19h ngày 23/6, Phạm Văn Thanh điều khiển xe ô tô nhãn hiệu VIOS mang BKS 15A – 296.77 lao thẳng vào cổng Công ty Phúc Thuận.

img

Thời điểm ô tô lao thẳng vào cổng có rất nhiều công nhân đang chuẩn bị ra về

Thời điểm này, tại cổng Công ty có rất nhiều công nhân đang chuẩn bị ra về. Vụ đâm va đã khiến ba nữ công nhân Phạm Thị Lanh (43 tuổi ở tại xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng), Nguyễn Thị Hoa (52 tuổi, ở tại Khu 1, thị trấn Tiên Lãng) và chị Phạm Thị Nhài (30 tuổi, ở tại Khu 4, thị trấn Tiên Lãng, cùng huyện Tiên Lãng) bị trọng thương.

Sau khi đâm ô tô vào cổng, gây chấn thương cho ba nữ công nhân, Phạm Văn Thanh xuống xe lấy gạch tấn công, đập thẳng vào mặt anh Nguyễn Hữu Việt (45 tuổi, ở tại khu 1 thị trấn Tiên Lãng) khiến anh Việt bất tỉnh.

Chưa dừng lại ở đó, Thanh tiếp tục điều khiển ô tô lao vào khu vực chứa sản phẩm gồm giầy thành phẩm, bán thành phẩm, đế giầy của công ty bên trong sân khiến cả xe ô tô và sản phẩm của Công ty bốc cháy.

img

Chiếc xe bốc cháy sau khi tiếp tục va chạm với sản phẩm của Công ty

Về phía 3 nữ nạn nhân bị thương, qua kết quả kiểm tra ban đầu, Phạm Thị Lanh bị chảy máu dưới nhện bán cầu não trái, phù não, gãy hàng loạt xương sườn, chấn thương gan, phải điều trị khẩn cấp tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Nữ công nhân Nguyễn Thị Hoa bị chấn thương ở hai chân, vùng mặt; chị Phạm Thị Nhài bị thương vùng chân; anh Nguyễn Hữu Việt bị chấn thương vùng mặt.

Ban đầu, Phạm Văn Thanh khai nhận nguyên nhân xảy ra vụ việc trên là do mâu thuẫn chuyện tình cảm với vợ là chị Phạm Thị Sinh (SN 1978, trú tại xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng), là công nhân Công ty Giày da Phúc Thuận.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.