An ninh hình sự

Hải Phòng: Triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu

19/12/2017, 17:02

Chuyên làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan tổ chức, 5 đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

HP18123

2 trong số 5 đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ

Ngày 19/12, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46), Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan vừa phá chuyên án, tạm giữ hình sự 5 đối tượng có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Theo đó, ngày 16/12, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) đã phối hợp với các lực lượng Công an TP Hải Phòng tổ chức phá chuyên án đấu tranh với các đối tượng có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Qua quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Ngọc (SN 1957, trú tại phường Đông Hải 1, quận Hải An), Vũ Huy Tưởng (SN 1973, trú tại phường Nam Sơn, quận Kiến An), Vũ Văn Tự (SN 1964, trú tại xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo), Phạm Xuân Thắng (SN 1971, trú tại thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng), Nguyễn Viết Tặng (SN 1964, trú tại xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo).

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ nhiều bản chính, bản sao bằng tốt nghiệp, học bạ trung học phổ thông, giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân và các phôi bằng đại học, cao đẳng cùng 69 khung lưới có hình dấu các cơ quan, tổ chức; 7 máy in màu và đen trắng, 3 CPU máy tính, 1 máy tính xách tay, 3 máy quét, 25 USB các loại và 1 máy ép màu cùng nhiều tài liệu có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Nguyễn Thị Ngọc, Vũ Văn Tự, Nguyễn Viết Tặng, Phạm Xuân Thắng, Vũ Huy Tưởng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Phòng PC46, Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra làm rõ, mở rộng chuyên án và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.