Xã hội

Hải Phòng: Xác minh vụ học sinh lớp 3 bị đánh tím mông do không làm bài tập

Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ vụ 3 học sinh tiểu học ở Hải Phòng bị đánh tím mông vì không làm tập cô giáo cho về nhà.

Ngày 26/1, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin, hình ảnh phản ánh việc 3 học sinh lớp 3E, Trường Tiểu học Ngũ Đoan (huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng) bị đánh thâm tím mông vì không hoàn thành bài tập cô giáo giao về nhà.

img

Trường Tiểu học xã Ngũ Đoan (Kiến Thụy, Hải Phòng)

Cụ thể, tài khoản T.Đ đã chia sẻ trên trang cá nhân facebook bày tỏ sự phẫn nộ khi em trai đang học tại lớp 3E Trường Tiểu học Ngũ Đoan (huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng) và 2 bạn cùng lớp do không làm đủ bài tập về nhà nên bị cô giáo chủ nhiệm tên V.T.H dùng thước gỗ đánh.

Người này nêu thông tin cho rằng các em bị đánh 70 roi vào vùng mông. Thông tin trên ngay sau đó được chia sẻ rộng rãi, khiến dư luận xôn xao.

img

Thông tin gia đình chia sẻ trên mạng xã hội phản ánh việc 3 học sinh lớp 3 bị đánh do không hoàn thành bài tập về nhà

Chiều 26/1, lãnh đạo xã Ngũ Đoan (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) xác nhận sự việc trên và cho biết, hiện Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Thuỵ, đại diện Công an, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện đang làm việc cùng Ban Giám hiệu nhà trường để xác minh, làm rõ vụ việc.

Về sự việc trên, Lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Kiến Thuỵ cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh thông tin trên mạng xã hội về trường hợp của 3 học sinh Trường Tiểu học Ngũ Đoan. Hiện, Phòng chưa có thông tin chính thức.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Ngũ Đoan cho hay, qua xác minh ban đầu, nhà trường xác nhận có việc các em cán sự lớp đánh bạn bằng thước.

Bên cạnh đó, cô H. - giáo viên Chủ nhiệm lớp 3E giao một số học sinh làm cán sự có nhiệm vụ kiểm tra bài cũ. Nếu bạn nào chưa làm sẽ bị đánh đòn.

Hiện, Nhà trường đang yêu cầu cô H. làm bản kiểm điểm, tường trình rõ vụ việc; đồng thời hoàn thiện biên bản để báo cáo ngành, địa phương và các cơ quan liên quan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.