Pháp luật

Hai phụ nữ lẩn trốn ở bờ sông khai nhận mang thai thuê cho người Trung Quốc

13/07/2020, 19:40

Đồn Biên phòng Hải Hoà (BĐBP tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 2 phụ nữ có hành vi mang thai hộ đang có ý định vượt biên.

img
Hai đối tượng T. và H.

Trao đổi với Báo Giao thông, Đồn Biên phòng Hải Hòa (BĐBP tỉnh Quảng Ninh, TP Móng Cái), đơn vị hiện đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TP Móng Cái (Quảng Ninh) để phân loại tội phạm, xác định thẩm quyền điều tra, xử lý theo quy định đối với 1 vụ việc có dấu hiệu mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Trước đó, vào hồi 19h30 ngày 8/7/2020, tổ công tác của Đồn Biên phòng Hải Hòa đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát địa bàn biên giới thuộc khu 9, phường Hải Hòa, TP Móng Cái thì phát hiện 2 đối tượng là nữ, đang trốn tại bờ sông biên giới phía Việt Nam.

Thấy 2 đối tượng này có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên tổ công tác đã kiểm tra giấy tờ, xác minh thông tin. Hai đối tượng tên là N.A.T. (SN 1994, thường trú tại quận 4, TP Hồ Chí Minh) và L.T.T.H. (SN 1999, thường trú tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) khai đang chờ người đón để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Ngay lập tức 2 đối tượng đã bị đưa về Đồn Biên phòng Hải Hoà để xác minh thêm. Tại Đồn Biên phòng Hải Hoà, 2 đối tượng khai nhận đều tự nguyện tham gia đường dây mang thai hộ cho người Trung Quốc vì mục đích thương mại với mức giá tiền công cho mỗi người là 300 triệu đồng.

Đầu năm 2020, cả 2 đã sang Trung Quốc để làm thụ tinh nhân tạo, nhận tạm ứng 150 triệu rồi quay về Việt Nam. Đợt này 2 đối tượng định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để sinh con, giao con theo thỏa thuận rồi nhận nốt số tiền còn lại thì bị Đồn Biên phòng Hải Hoà phát hiện, bắt giữ.

Hiện hồ sơ vụ việc đã được Đồn Biên phòng Hải Hòa hoàn thiện, tiến hành bàn giao cho Công an TP Móng Cái tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.