Công nghệ

Hải quân chế vũ khí mới, tàu ngầm Nga bất khả xâm phạm

05/04/2017, 07:24
image

Vũ khí mới của Nga giúp tàu ngầm nước này né tránh được sự tấn công từ đối phương.

Russia-weapon-Vladimir-Putin-new-invention-warship

Hải quân chế vũ khí mới, tàu ngầm Nga bất khả xâm phạm - Ảnh minh họa.

Hải quân Nga mới đây đã tiết lộ một loại vũ khí mới và tin rằng vũ khí này sẽ làm cho tàu ngầm của Nga không thể bị đánh chìm, theo Daily Star ngày 4/4.

Cụ thể, tờ báo Anh cho rằng các kỹ sư người Nga đã phát triển một thiết bị độc đáo có khả năng gây nhiễu các đầu đạn nhắm vào mục tiêu và làm mờ thiết bị sonar của tàu ngầm.

Thiết bị mới này có tên Vist-2 có thể tạo ra sóng âm tương tự chân vịt của các loại tàu nổi và tàu ngầm của Nga "đánh lừa" đầu dò trên ngư lôi và sonar của tàu ngầm đối phương.

Thiết bị Vist-2 có thời gian hoạt động 5 phút, khoảng thời gian vừa đủ để tàu ngầm và tàu chiến của Nga tránh được sự tấn công từ một quả ngư lôi hoặc trốn thoát khỏi một chiếc tàu ngầm của đối phương.

Chuyên gia quân sự Nga Mikhail Barabanov cho biết Vist-2 được phóng đi từ ống phóng 123mm và có tính năng hoạt động thay thế loại khí tài gây nhiễu âm thanh MG-34 vốn có từ năm 1960.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.