Thế giới

Hải quân Hàn nhận tàu khu trục chống ngầm mạnh

01/02/2018, 21:22

Hải quân Hàn Quốc nhận được tàu khu trục tên lửa dẫn đường mới với khả năng chiến đấu chống tàu ngầm rất mạnh.

Tùa khu trục tên lửa dẫn đường mới của Hàn Quốc ma

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường mới của Hàn Quốc mang tên Daegu

Ngày 1/2, thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin, Hải quân Hàn Quốc đã nhận được tàu khu trục tên lửa dẫn đường mới Daegu tải trọng 2.800 tấn.

Theo mô tả của Cơ quan Quản lý mua sắm Bộ Quốc Phòng Hàn Quốc (DAPA, Defense Acquisition Program Administration) tàu có khả năng tàng hình, sử dụng hệ thống đẩy bằng năng lượng lai điện giúp giảm tiếng ồn và có thể hoạt động nhanh hơn khi cần.

Tàu được trang bị hệ thống định vị thuỷ âm giàn được tàu kéo (TASS) và ngư lôi chống tàu ngầm tầm xa Hong Sang Eo.

Một số vũ khí khác bao gồm tên lửa hành trình tàu đối tàu, tàu đối đất, súng máy phòng không tầm gần Phalanx. “Daegu là tàu chiến được cải tiến mạnh nhất để phát hiện hoặc tấn công các mục tiêu như tàu nổi, tàu ngầm và phòng máy bay, tên lửa hành trình” - DAPA cho biết.

Ngoài ra, nó sẽ được sử dụng như tàu chiến chủ lực để bảo vệ vùng biển Hàn Quốc và tấn công kẻ thù khi nổ ra chiến tranh nhờ được trang bị hệ thống tên lửa dẫn đường đất dối không.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.