Thế giới

Hải quân Mỹ gia tăng hiện diện gần bán đảo Triều Tiên

08/02/2018, 09:19

Hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Dewey và USS Sterett đang trên đường tới gần bán đảo Triều Tiên.

USS-Dewey-DDG-105

Tàu khu trục USS Dewey (DDG-105)

Theo hãng tin Sputnik, Hải quân Mỹ ngày 7/2 thông báo đã triển khai hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Dewey và USS Sterett tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Lực lượng Hải quân Mỹ cho hay các tàu chiến này tới để “tăng cường khả năng của lực lượng đổ bộ nhằm thực hiện nhiệm vụ trọng yếu tại những vùng ven biển, đặc biệt trong môi trường tiềm ẩn nhiều xung đột”. 

Tàu tấn công đổ bộ lớp Wasp vừa tới cảng căn cứ Mỹ tại tỉnh Nagasaki, Nhật Bản hồi tháng 1/2018 cũng nằm trong kế hoạch huấn luyện lần này.

Việc điều thêm hai tàu khu trục tới khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương diễn ra chỉ vài tuần sau khi Bình Nhưỡng lên án Washington mượn sự kiện Thế vận hội tại Hàn Quốc để làm “vỏ bọc” cho kế hoạch triển khai khí tài quân sự trong khu vực. 

Triều Tiên cảnh báo rằng, những hành động của Mỹ mang tính khiêu khích và sẽ làm đổ vỡ những nỗ lực hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Sự kiện thể thao toàn cầu này sẽ được tổ chức tại làng PyeongChang, Hàn Quốc từ ngày 9 đến 25/2.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.