Tư vấn

Hải quân Nga chuẩn bị tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc Raptor

18/05/2016, 13:35
image

Hải quân Nga sẽ tiếp nhận ít nhất 10 tàu tuần tra cao tốc Raptor và tàu kéo đặc biệt vào cuối năm 2018.

4.1

Tàu tuần tra cao tốc Raptor của Hải quân Nga 

Theo Sputnik đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga và nhà máy đóng tàu Leningrad "Pella" vừa ký hợp đồng cung cấp cho Hải quân Nga hơn 10 tàu tuần tra cao tốc Raptor (thuộc Dự án 03160) và một số tàu kéo đột kích đặc biệt (thuộc Dự án 16609) cho Hải quân. Toàn bộ số tàu này sẽ được Pella chuyển giao cho Hải quân Nga trong giai đoạn từ nay đến năm 2018.

Project 03160 "Raptor" là mẫu tàu tuần tra cao tốc ven biển do nhà máy đóng tàu Pella nghiên cứu, đóng mới. Chiếc đầu tiên đã được hạ thủy và chuyển giao cho Hải quân Nga sử dụng thử nghiệm từ tháng 8/2013 và mãi cho đến nay Bộ Quốc phòng Nga mới quyết định đặt mua mẫu tàu này.

Các tàu cao tốc Raptor có chiều dài 17m, rộng 4m, cao 3.5m, mớn nước 0.9m và được trang bị một động cơ có công suất 2.000 mã lực giúp tàu có thể đạt tới tốc độ 50 hải lý/giờ với tầm hoạt động 160km.

Tàu cao tốc Raptor được thiết kế để có thể hoạt động trong cả ban ngày và ban đêm với khả năng mang theo ít nhất 20 binh sĩ cùng đầy đủ trang bị, với nhiệm vụ chính là tuần tra an ninh ven biển, tìm kiếm cứu nạn hoặc phục vụ cho các nhiệm vụ tác chiến đặc biệt.

Con tàu được vũ trang nhẹ với một tổ hợp vũ khí tự động gắn súng máy 14,5mm với tầm bắn 2.000m cùng thiết bị trinh sát quang điện tử được giới thiệu là có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 3.000m, hai bên thân tàu Raptor cũng được trang bị hai súng máy 6P41 Pecheneg 7.62mm, có tầm bắn 1.500m và tốc độ bắn 600-800 viên/phút.

Video tàu tuần tra cao tốc Raptor của Nga: Nguồn video: QPVN

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.