Thời sự

Hai tàu Cảnh sát biển bị Trung Quốc đâm vỡ đã sẵn sàng ra biển

11/05/2014, 08:48

Hiện hai tàu Cảnh sát biển đã có thể sẵn sàng lên đường ra Hoàng Sa thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Hiện hai tàu Cảnh sát biển đã có thể sẵn sàng lên đường ra Hoàng Sa thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Ngày 10/5, hai tàu Cảnh sát biển 2012 và 4033 của Việt Nam, bị hư hại do tàu Trung Quốc đâm khi đang ngăn cản việc hạ đặt trái phép giàn khoan HD-981 trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, đã được các kỹ sư, công nhân của Tổng Công ty Sông Thu (Bộ Quốc phòng)  khắc phục, sửa chữa xong các hư hại.

Hai tàu Cảnh sát biển 2012 và 4033 đã được sửa chữa xong tại cảng Sông Thu, Đà Nẵng. (Ảnh: TTXVN)
Hai tàu Cảnh sát biển 2012 và 4033 đã được sửa chữa xong tại cảng Sông Thu, Đà Nẵng. (Ảnh: TTXVN)

Hiện hai tàu này đã có thể sẵn sàng lên đường ra Hoàng Sa thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Trước đó, Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc đã đưa giàn khoan Hải Dương 981 bất hợp pháp, xâm phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.

Trung Quốc cũng điều động nhiều tàu tham gia bảo vệ cho giàn khoan này, lúc cao điểm lên tới 80 tàu các loại, trong đó có 7 tàu quân sự gồm tàu Hộ vệ Tên lửa 534 và tàu Tuần tiễu tên lửa tấn công nhanh số hiệu 753; cùng 33 tàu Hải cảnh, Hải giám, Ngư chính; và các tàu vận tải, tàu cá. 

Ngoài ra, hàng ngày còn có hàng chục tốp máy bay hoạt động trên khu vực. Một nhóm tàu cá vũ trang và tàu quân sự đã vào cách đảo Lý Sơn từ 50-60 hải lý.

Khi lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam ngăn chặn hành động xâm phạm trái phép của giàn khoan và lực lượng tàu bảo vệ của Trung Quốc trong vùng biển của Việt Nam, tàu Trung Quốc còn chủ động đâm thẳng vào tàu Cảnh sát biển Việt Nam, làm hư hỏng các trang thiết bị trên tàu và làm bị thương cho một số thủy thủ Việt Nam.

Mạn phải tàu Cảnh sát biển 4033 đã được sửa chữa và sơn hoàn thiện
Mạn phải tàu Cảnh sát biển 4033 đã được sửa chữa và sơn hoàn thiện

 

Trước đó, tàu 4033 đã bị hư hỏng do tàu Trung Quốc cố tình đâm thẳng vào
Trước đó, tàu 4033 đã bị hư hỏng do tàu Trung Quốc cố tình đâm thẳng vào

 

Phần mũi tàu 4033 cũng đã được gia cố lại
Phần mũi tàu 4033 cũng đã được gia cố lại

 

Theo TTXVN

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.