Xã hội

Hai tàu huấn luyện Nhật Bản cập cảng Tiên Sa, thăm Đà Nẵng

06/03/2019, 12:28

Hai tàu huấn luyện của lực lượng Tự vệ trên biển của Nhật Bản cùng 390 sĩ quan, thủy thủ vừa cập cảng Tiên Sa, chính thức thăm TP. Đà Nẵng.

img
Hai tàu JS SETOYUKI và tàu JS SHIMAYUKI cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng

Sáng nay (6/3), hai tàu huấn luyện JS SETOYUKI và tàu JS SHIMAYUKI cùng 390 sĩ quan, thủy thủ thuộc lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản chính thức cập cảng Tiên Sa, thăm xã giao TP.Đà Nẵng. Đoàn do Đại tá Nakagama Yoshiyuki - Chỉ huy trưởng đơn vị huấn luyện số 1 làm trưởng đoàn.

Sau khi neo đậu ở phao số 0 làm thủ tục nhập cảnh, tàu tàu cập cảng Tiên Sa trong sự chào đón của đại diện Cục Ngoại giao (Bộ Quốc phòng), Sở Ngoại vụ TP. Đà Nẵng, Bộ tư lệnh Hải quân Vùng 3, Văn phòng Bộ tư lệnh Quân khu V... cùng đại diện Nhật Bản tại Việt Nam.

Được biết, tàu JS Setoyuki và JS Shimayuki nguyên là tàu khu trục lớp Hatsuyuki (lớp tàu khu trục thế hệ thứ ba được phát triển bởi công nghiệp quốc phòng Nhật Bản kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2), có vai trò chính là chống ngầm.

Theo tiêu chuẩn, tàu dài 130 m; rộng 13,6 m. Trên tàu trang bị nhiều tên lửa phòng không và chống hạm, săn ngầm. JS Shimayuki được chuyển đổi thành tàu huấn luyện tháng 3/1999. Còn JS Setoyuki chuyển thành tàu huấn luyện hồi tháng 3/2012.

Trong ngày hôm nay, đại diện các cơ quan tham gia đón 2 tàu Nhật Bản sẽ được phía Nhật Bản mời lên tham quan tàu. Ngược lại, đoàn sĩ quan và thủy thủ tàu Nhật Bản cũng sẽ thăm các tàu của Hải quân Việt Nam.

Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng (từ ngày 6 - 9/3), đoàn Nhật Bản sẽ chào xã giao UBND TP. Đà Nẵng; Bộ tư lệnh Hải quân Vùng 3; giao lưu bóng chuyền với Hải quân Việt Nam; biểu diễn quân nhạc của Hải quân 2 nước tại nhà hát Trưng Vương (TP. Đà Nẵng)...

img
Đại diện các cơ quan, đơn vị đóng tại TP. Đà Nẵng đón đoàn sĩ quan và thủy thủ 2 tàu Nhật Bản

Chuyến thăm Đà Nẵng của lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản lần này được xem là một trong những cột mốc quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Việt Nam nói chung và TP. Đà Nẵng nói riêng với Nhật Bản.

Mới đây, tại buổi gặp và làm việc với Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, Ngài Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio đánh giá cao những hoạt động hợp tác giữa Đà Nẵng và các chính quyền địa phương Nhật Bản trong hợp tác an ninh quốc phòng, các chương trình Lễ hội Giao lưu Văn hóa Việt - Nhật do thành phố tổ chức hằng năm.

Ngài Đại sứ Nhật Bản chia sẻ, phía Nhật Bản đang xúc tiến mở Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng vào năm 2020 nhằm thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa thành phố với các đối tác Nhật Bản, đồng thời khẳng định Nhật Bản luôn sẵn sàng hợp tác với Đà Nẵng trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, trao đổi thực tập sinh và lưu học sinh sang Nhật Bản làm việc, học tập.

Còn Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho biết, hiện tại Đà Nẵng đã có 170 dự án đầu tư của Nhật Bản với tổng số vốn hơn 650 triệu USD. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, quy hoạch rà soát quỹ đất để các doanh nghiệp Nhật Bản xúc tiến đầu tư, hợp tác thực hiện các dự án tại thành phố như: Cảng Liên Chiểu, bệnh viện quốc tế, khu đô thị ứng dụng công nghệ thông tin...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.