Thời sự Quốc tế

Hai tàu sân bay hạt nhân Mỹ cùng tập trận trên Biển Đông

09/02/2021, 15:08

Hai nhóm tàu sân bay của Mỹ đang thực hiện tập trận chung trên Biển Đông.

img

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt

Ngày 9/2, hãng tin Reuters dẫn thông báo từ Hải quân Mỹ cho biết, hai nhóm tác chiến tàu sân bay sử dụng năng lượng hạt nhân Theodore Roosevelt và Nimitz đang tham gia tập trận trên Biển Đông, “thực hiện nhiều bài tập rượt nhằm tăng cường khả năng phối hợp giữa hai nhóm tàu cũng như khả năng điều khiển và kiểm soát”.

Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên hai nhóm tàu cùng tương tác trên Biển Đông kể từ tháng 7/2020.

Cuộc tập trận diễn ra chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc lên án việc Mỹ đưa tàu sân bay USS John S. McCain ra Biển Đông, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tự do hàng hải lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức.

“Chúng tôi cam kết sẽ đảm bảo hoạt động một cách hợp pháp tại vùng biển mà tất cả quốc gia cùng được hưởng, tuân thủ luật pháp quốc tế” – Chuẩn Đô đốc Jim Kirk, Chỉ huy nhóm tàu tác chiến Nimitz khẳng định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.