An ninh hình sự

Hai thanh niên bị hàng xóm đâm thương vong vì ăn nhậu ồn ào

27/02/2018, 14:34

Bị đuổi đánh, Phương chạy về phòng của mình lấy dao chống trả, đâm 2 người gục tại chỗ.

nam-thanh-nien-dam-chet-nguoi-vi-chuyen-nhau-on-ao

Công an lấy lời khai của Phương - Ảnh: Tuổi trẻ

Thanh niên và Tuổi trẻ đưa tin, ngày 28/2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ Hồ Thanh Phương (19 tuổi, thường trú tại TP HCM), là nghi phạm gây ra vụ án mạng tại một khu nhà trọ tại ấp 4, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h ngày 27/2, anh Đặng Văn Thắng (21 tuổi) và anh Lê Hữu Đức (19 tuổi, cả hai cùng ngụ Kiên Giang) tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ số 5, nói chuyện gây ồn ào.

Lúc này Hồ Thanh Phương cùng ở trong dãy phòng trọ, đi làm về thấy ồn ào liền qua nhắc nhở anh Thắng và Đức giữ yên lặng để cho mọi người nghỉ ngơi. Lúc này, Đặng và Đức liền lao vào đuổi đánh Phương.

Bị đánh, Phương chạy về phòng của mình dùng dao chống trả, đâm nhiều nhát vào đối phương, khiến 2 người gục tại chỗ.

Thắng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong, còn Đức bị thương nặng, đang trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây án, Phương đã đến cơ quan công an đầu thú. Hiện, công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Phương để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.