Pháp luật

Hai thanh niên đoàn ca nhạc tạp kỹ biến mình thành "đạo chích"

27/03/2018, 15:37

Cùng làm việc ở đoàn ca nhạc tạp kỹ và tổ chức các trò chơi có thưởng, 2 thanh niên biến thành "đạo chích"

Thiên và Tâm mong muốn nhận được sự khoan hồng của

Thiên và Tâm mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về hòa nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời

Ngày 27/3, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên sơ thẩm xét xử Trần Quốc Thiên (SN 1993, trú tại U Minh, Cà Mau) và Huỳnh Thanh Tâm (SN 1995, trú tại Lai Vung, Đồng Tháp) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 6/2017, Trần Quốc Thiên và Huỳnh Thanh Tâm quen biết nhau khi cùng làm việc ở một đoàn ca nhạc tạp kỹ và tổ chức các trò chơi có thưởng tại Ninh Thuận. Sau đó, Thiên rủ Tâm đến làm ở đoàn ca nhạc Phương Bình do ông Bình (không rõ địa chỉ) làm trưởng đoàn, đang hoạt động ở các vùng nông thôn thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị.

Vì muốn có tiền tiêu xài cá nhân nên trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8/2017, cả hai đã liên tiếp thực hiện 4 vụ trộm cắp trên địa bàn các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Tổng giá trị tài sản chiếm đoạt được là hơn 54 triệu đồng.

Ngoài ra, trong thời gian từ ngày 24/7 đến 26/8/2017, Thiên và Tâm còn cùng nhau thực hiện thêm 8 vụ trộm cắp tài sản khác tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này đang thụ lý giải quyết.

Tại phiên tòa, Thiên và Tâm khai do túng thiếu nên mới làm liều đi trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài. Cả hai mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về hòa nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời.

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ như Thiên và Tâm thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải lại có nhân thân tốt nên Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt Trần Quốc Thiên 42 tháng tù, Huỳnh Thanh Tâm 36 tháng tù, đều về tội trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.