Pháp đình

Hai thanh niên ném đá xe khách lĩnh 14 năm tù

31/12/2015, 15:45

Hai trong ba đối tượng ném đá xe khách nhận án tù, đối tượng tử vong tại nhà tạm giam nên bị đình chỉ.

IMG_3188
Bị cáo Mân và Hùng (từ tái qua) đã cúi đầu nhận tội và gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân. 

Sáng ngày 31/12, tại UBND xã Đức Mạnh (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông), TAND huyện Đắk Mil đã mở phiên tòa lưu động, đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai bị cáo Lang Huy Mân (20 tuổi, ngụ xã Ea Pô, huyện Cư Jút) và Nguyễn Văn Hùng (19 tuổi, ngụ xã Đắk D’rot, huyện Đắk Mil) về tội “Cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 00h30’ ngày 29/06, ba bị cáo gồm Lang Huy Mân, Nguyễn Văn Hùng, Lê Văn Hải sau khi uống rượu đã rủ nhau ra đường Hồ Chí Minh (QL14 cũ) ném đá xe khách. Sau đó, ba đối tượng đã đi bộ về hướng TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), ba đối tượng đi được khoảng 100m thì dừng lại. Tại đây, Mân, Hải, Hùng mỗi người cầm một cục đá trên tay thì thấy chiếc xe giường nằm mang BKS: 81B-002.78 (thuộc nhà xe Thuận Tiến, ngụ TP. Pleiku, Gia Lai) chạy tuyến Gia Lai - TP HCM do anh Hồ Ngọc Cường (ngụ Gia Lai) điều khiển và đã đồng loạt ném đá vào xe này.

IMG_3196
Phiên tòa lưu động, có rất đông người dân và thanh thiếu niên trên địa bàn đến theo dõi.

Hậu quả, xe khách bị ném vỡ 01 tấm kính hông bên trái (tấm số 2) và một tấm kính tam giác phía trên cửa sổ bên trái. Ngoài ra, một cục đá đã bay trúng vào mắt phải của anh Phan Văn Đoàn (ngụ TP. Pleiku, Gia Lai). Khi thấy xe dừng lại, cả ba đối tượng đã bỏ chạy. Theo bản Kết luận pháp y, anh Đoàn bị đa chấn thương, biến dạng hóc mắt phải, tắt lệ đạo, gãy xương gò má phải, giảm thị lực mắt phải, tỷ lệ thương tích 36%, tạm thời 12 tháng.

Cùng liên quan đến vụ án, có bị cáo Lê Văn Hải (22 tuổi, trú tại thôn 2, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil). Tuy nhiên, bị cáo đã tử vong vào ngày 13/12, sau 5 tháng bị tạm giam tại công an huyện Đắk Mil nên được đình chỉ. Theo chủ tọa phiên tòa, bị cáo Hải chết là do nhồi máu cơ tim.

Đứng trước vành móng ngựa, hai bị cáo Hùng và Mân cho rằng chỉ ném đá vào xe khách để cho vui, chứ không có mục đích gì khác. Hai bị cáo cũng không nghĩ, hành động của mình lại nguy hiểm và gây hậu quá lớn như vậy. Tại phiên tòa, hai bị cáo đã nhận ra việc làm sai trái của mình. Hai bị cáo đã gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân, cũng như Nhà xe Thuận Tiến.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Mân 8 năm và bị cáo Hùng 6 năm 9 tháng tù giam. Ngoài ra, hai bị cáo phải bồi thường 134.825.000 đồng cho nạn nhân và 5.600.000 đồng cho nhà xe Thuận Tiến.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.