An ninh hình sự

Hai thanh niên tông ô tô vào xe của cảnh sát giao thông

17/11/2020, 16:36

Cơ quan cảnh sát Gia Lai đang tạm giữ hai đối tượng dùng ô tô tông vào xe của CSGT chống cự lực lượng công an và tàng trữ súng, đạn tự chế...

img
Hai đối tượng đang được tạm giam để điều tra.

Ngày 17/11, Cơ quan Công an Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai xác nhận, đơn vị đang tạm giữ 2 nam thanh niên để điều tra hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ, tàng trữ vũ khí trái phép và vi phạm quy định về luật Giao thông đường bộ.

Các đối tượng bị tạm giữ để điều tra gồm: Nguyễn Văn Chiến (SN 1984, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku, T. Gia Lai) và Nguyễn Công Minh (SN 1994, trú tại X. Cát Khánh, H. Phù Cát, T. Bình Định).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30, ngày 16/11, Tổ chuyên đề xử lý nồng độ cồn thuộc Phòng CSGT (công an Gia Lai) do Thiếu tá Trần Nam Trung - Phó đội trưởng làm Tổ trưởng phối hợp với Công an huyện Phú Thiện đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý nồng độ cồn tại QL25, đoạn thuộc thị trấn Phú Thiện.

Vào thời điểm trên, tổ công tác phát hiện xe ô tô con biển số 77A - 091.97 chạy hướng Phú thiện đi TX Ayun Pa liền ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, tài xế điều khiển ô tô có dấu hiệu vi phạm không chấp hành, tiếp tục bỏ chạy hướng Thị xã Ayun Pa.

Nghi ngờ ô tô trốn tránh kiểm tra nồng độ cồn có dấu hiệu bất minh, tổ công tác cử Đại úy Phạm Công Kiên và Đại úy Nguyễn Quang Biên dùng xe CSGT bám theo sát xe ô tô vi phạm. Tổ công tác cũng liên hệ với Công an Thị xã Ayun Pa đề nghị tăng cường lực lượng hỗ trợ xử lý ô tô trên.

img
Một khẩu súng tự chế và 4 viên đạn được thu giữ trong ô tô của nhóm đối tượng.

Trên đường bỏ chạy, ô tô 77A - 09197 liên tục lạng lách, đánh võng, chèn ép xe CSGT. Khi tới địa bàn Thị xã Ayun Pa, đối tượng điều khiển xe tiếp tục vượt đèn đỏ, chạy vào tỉnh lộ 668 hướng đi Đắk Lắk.

Khi xe của CSGT tỉnh Gia Lai ép chặn đầu chiếc xe đang vi phạm, bất ngờ bị đối tượng dùng xe tông thẳng vào xe của cảnh sát sau đó tiếp tục bỏ chạy. Khi lực lượng Công an thị xã Ayun Pa có mặt, các đối tượng tiếp tục gây rối, không chấp hành yêu cầu kiểm tra mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy, đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Hùng Vương (thị xã Ayunpa) lực lượng Công an Thị xã Ayun Pa và Phòng CSGT mới dừng được phương tiện và đưa các đối tượng về Công an thị xã làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai tên Nguyễn Văn Chiến (SN 1984, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) và Nguyễn Công Minh (SN 1994, trú tại Cát Khánh, Phù Cát, Bình Định).

Quá trình kiểm tra phương tiện, lực lượng công an phát hiện trên xe có 1 khẩu súng tự chế 4 viên đạn, 01 dao tự chế dài 60cm và 01 gậy bóng chày bằng kim loại. Cả hai đối tượng cũng không có giấy tờ ô tô và các giấy tờ liên quan.

Quá trình kiểm tra nhanh ma tuý, nồng độ cồn cho thấy cả hai đối tượng không dương tính. Quá trình điều tra ban đầu cũng xác nhận lúc ô tô bỏ chạy có 4 người trên xe, có 2 đối tượng kịp tẩu thoát trước khi lực lượng chức năng di lý về trụ sở cơ quan điều tra để làm việc.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an TX. Ayun Pa cho biết, cả hai đối tượng đang được tạm giữ hành chính để phục vụ điều tra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.