An ninh hình sự

Hai thanh niên trốn ra ngoài đánh đề khi đang giãn cách XH bị khởi tố

09/09/2021, 22:13

Từ việc xử lý 2 người ra đường khi đang giãn cách theo Chỉ thị 16, công an địa phương đã phát hiện đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề.

Tối 9/9, nguồn tin từ Công an huyện Quỳnh Lưu xác nhận, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Đông (1993) và Nguyễn Duy Tĩnh (1989) về tội “Đánh bạc”. Cả 2 người còn bị xử phạt 2 triệu đồng/người vì vi phạm các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

img

2 đối tượng Đông và Tĩnh bị cơ quan điều tra lập hồ sơ xử lý về tội đánh bạc.

Theo điều tra, ngày 5/9, qua công tác tuần tra kiểm soát, Công an xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu phát hiện Đông và Tĩnh cùng trú tại xã Quỳnh Thắng ra ngoài trong trường hợp không cần thiết. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Đông và Tĩnh.

Quá trình làm việc với Đông và Tĩnh, Công an huyện Quỳnh Lưu làm rõ thêm hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề của 2 đối tượng.

Đấu tranh mở rộng, lực lượng Công an phát hiện 3 đối tượng liên quan đến hành vi nói trên, gồm: Nguyễn Lương Đ. (sinh năm 1985), Nguyễn An T.(sinh năm 1993) và Vi Văn T. (sinh năm 1983) cùng trú tại xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu. Cơ quan chức năng đã chứng minh số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc là 14.580.000 đồng.

Ngoài việc xử lý 2 đối tượng Đông và Tĩnh, các đối tượng còn lại đã bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.