Giao thông

Hai Thứ trưởng Công an và GTVT cùng kiểm tra sân bay Nội Bài chiều 30 Tết

04/02/2019, 20:40

Thượng tướng Bùi Văn Nam,Thứ trưởng Bộ Công an và Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cùng kiểm tra công tác phục vụ hành khách trong ngày 30 Tết.

img
Thứ trưởng Bộ GTVT phát biểu tại buổi làm việc

Chiều nay 4/2 (30 Tết Nguyên đán), Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ làm việc với Cảng vụ Hàng không miền Bắc, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài kiểm tra công tác phục vụ hành khách trong ngày cuối cùng của năm Mậu Tuất.

Giám đốc CHK quốc tế Nội Bài Nguyễn Đức Hùng cho biết, phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao dịp Tết Nguyên đán, cảng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong đó có việc phân luồng phục vụ hành khách trong giờ cao điểm; Hợp lý hoá việc phân bổ quầy thủ tục phục vụ tăng chuyến dịp cao điểm; Hiệp đồng với Trung đoàn 921, VAECO sẵn sàng bổ sung thêm 11 vị trí đỗ tàu bay…

Về việc đảm bảo an ninh hàng không, an ninh trật tự, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ đảm bảo 100% hành khách, hàng hoá, hành lý, bưu phẩm, bưu kiện, đồ vật được kiểm tra, soi chiếu trước khi đưa vào khu vực hạn chế, cách ly, lên tàu bay; Bố trí lực lượng an ninh cơ động trực tăng cường 50% quân số tại các vị trí mục tiêu trên địa bàn cảng nhằm phục vụ hành khách, chuyến bay trong giai đoạn cao điểm…

img
Kiểm tra an ninh hàng không tại sân bay Nội Bài

Tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu CHK quốc tế Nội Bài cần nỗ lực hơn nữa để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt trong đợt cao điểm các chuyến bay đi (quốc tế và nội địa), dự kiến từ 9/2 (mùng 5 Tết) đến hết 18/2 (14 tháng Giêng).

“CHK quốc tế Nội Bài và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tại cảng hàng không cần nỗ lực đảm bảo năng lực thông qua cảng hàng không, sân bay theo giờ cất hạ cánh đã được Cục Hàng không VN xác nhận; Xây dựng kế hoạch, phương án, biện pháp cụ thể nhằm tăng cường khả năng phục vụ hành khách, tàu bay trên cơ sở nguồn lực của các cảng hàng không, sân bay và kế hoạch khai thác tăng chuyến của các hãng hàng không; Duy trì cơ sở hạ tầng kỹ thuật liên quan đến bảo đảm hoạt động bay như đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ, cầu phục vụ hành khách và các thiết bị phụ trợ khác; Thường xuyên kiểm tra đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay bảo đảm không có vật ngoại lai để giảm thiểu tình trạng lốp tàu bay bị cắt,... để có phương án khắc phục kịp thời khi có sự cố, hư hỏng xảy ra", Thứ trưởng Thọ chỉ đạo.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường giám sát bằng tuần tra theo tần suất ngẫu nhiên và qua hệ thống camera giám sát các khu vực công cộng của cảng hàng không có nguy cơ ANHK như khu vực như: làm thủ tục hàng không, chờ làm thủ tục kiểm tra soi chiếu ANHK, bãi đỗ ô tô (bến bãi taxi), nhà để xe…

Về phía Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đặc biệt lưu ý việc đảm bảo an ninh hàng không, đặc biệt trong thời điểm nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Thứ trưởng Nam cũng mong muốn các cơ quan, đơn vị làm việc tại cảng, trong đó có Cục Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp nhịp nhàng với hải quan, cảng vụ, cảng hàng không để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.