Chính trị

Hai ủy viên Bộ Chính trị chính thức nhận nhiệm vụ mới

15/02/2016, 17:55

Hai ủy viên Bộ Chính trị là ông Võ Văn Thưởng và ông Phạm Minh Chính chính thức nhận nhiệm vụ mới.

IMG_0320
Ông Võ Văn Thưởng giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Ngày 15/2, hai ủy viên Bộ Chính trị là ông Võ Văn Thưởng và Phạm Minh Chính chính thức nhận nhiệm vụ mới.

Cụ thể, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị phân công Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo đó, ông Võ Văn Thưởng sẽ thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM; thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM để giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Cùng ngày, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công cán bộ. Ông Phạm Minh Chính được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Nhận nhiệm vụ mới, ông Võ Văn Thưởng khẳng định đây là một nhiệm vụ quan trọng, vinh dự đặc biệt đòi nỗ lực lớn với tinh thần trách nhiệm cao. Ông Võ Văn Thưởng cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo và hứa sẽ nỗ lực tối đa không ngừng rèn luyện để nâng cao đạo đức và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Pham_Minh_Chinh_1_SEYL
Ông Phạm Minh Chính được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Ông Phạm Minh Chính cũng cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của Bộ Chính trị giao nhiệm vụ giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và nhấn mạnh nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong những năm tới rất nặng nề, đòi hỏi trách nhiệm rất cao của toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đối với đất nước và nhân dân.

Ngoài ra, ông Phạm Minh Chính khẳng định toàn ngành cần nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất; mọi hoạt động cần phải hướng vào mục đích xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, có trách nhiệm với Tổ quốc và nhân dân; thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bên cạnh đó, toàn ngành cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; trước hết là những người trực tiếp làm công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.