Pháp luật

Hám 100 triệu, nhận vận chuyển... 6kg ma túy đá

06/08/2014, 14:52

Chỉ vì hám 100 triệu đồng, Nguyễn Thị Loan đã nhận vận chuyển thuê số ma túy đá từ một người Trung Quốc.

Chỉ vì hám 100 triệu đồng, Nguyễn Thị Loan đã nhận vận chuyển thuê số ma túy đá từ một người Trung Quốc.

Như Báo Giao thông đã thông tin, hồi 17h30 ngày 5/8, trên QL1A, địa phận thôn Ngọc Sơn, xã Quang Thịnh (huyện Lạng Giang, Bắc Giang), Phòng 5 Cục Cảnh sát đường thủy (Tổng cục 7, Bộ Công an) phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (C47), Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy (PC 47 Công an tỉnh Bắc Giang) và Công an Lạng Giang tiến hành kiểm tra xe taxi 30T-9177 do lái xe Ma Đình Khánh (SN 1974, số nhà 8, ngõ 26 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, Tp. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển. Trên xe có 1 phụ nữ nghi vấn tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nguyễn Thị Loan bị bắt cùng tang vật là 6kg ma túy đá
Nguyễn Thị Loan bị bắt cùng tang vật là 6kg ma túy đá

Quá trình kiểm tra, người phụ nữ khai nhận là Nguyễn Thị Loan (SN 1980, xã Dĩnh Kế, Tp. Bắc Giang). Loan khai đang tàng trữ, vận chuyển 6kg ma túy đá. Số ma túy trên Loan cất giấu trong bao tải và cất giấu trong cốp taxi.

Loan khai, bản thân đi làm thuê tại khu Sầm Khay, Trung Quốc. Tại đây, Loan có quen biết với một người đàn ông Trung Quốc tên là A Quân. Người này đặt vấn đề thuê Loan vận chuyển ma túy đá cho A Quân từ cửa khẩu Hữu Nghị về Tp. Hải Phòng, số lượng 6kg thì A Quân trả cho Loan 100 triệu đồng.

Khoảng 15h ngày 5/8, A Quân gọi cho Loan và thông báo số ma túy đá đang để trong 2 bao tải ven đường gần cây xăng xã Tân Mỹ, Văn Lãng, Lạng Sơn. Đến vị trí trên, Loan lấy 2 bao tải rồi gọi taxi, cho 2 bao tải vào cốp taxi và yêu cầu lái xe Ma Đình Khánh chở đi Tp. Hải Phòng.

Đối tượng đối diện với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật về hành vi tàng trữ, vận chuyển chất cấm
Đối tượng đối diện với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật về hành vi tàng trữ, vận chuyển chất cấm

Trên QL1A, khi đến địa phận thôn Ngọc Sơn, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) thì bị lực lượng công an kiểm tra và bắt giữ, thu toàn bộ số ma túy đá này.

Loan khai từng có chồng (đã ly dị) và một con trai 7 tuổi đang ở với ông bà.

Trong khi đó, theo lời khai của lái xe Ma Đình Khánh (SN 1974, trú tại Ngõ 26, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, Tp. Lạng Sơn), anh ta được Loan thuê chở từ thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn về Tp. Hải Phòng với giá 1 triệu đồng. Khánh nói không hề biết người khách có mang theo ma túy đá.

Bình Minh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.