Quân sự

Hạm đội 5 của Mỹ bắt tàu không số chở đầy vũ khí Nga và Trung Quốc

10/05/2021, 09:15
image

Theo báo Sputnik, Hải quân Hoa Kỳ thu giữ vũ khí Nga, Trung Quốc từ một con tàu không số.

img

Số vũ khí bị thu giữ - ảnh Sputnik.

Tuần dương hạm USS Monterey của Mỹ bắt giữ lô hàng vũ khí do Nga và Trung Quốc sản xuất từ ​​một con tàu không mang dấu hiệu nhận biết trong vùng biển quốc tế của biển Ả Rập, thông báo từ bộ phận báo chí của Hạm đội 5 Hoa Kỳ cho hay.

Chỉ huy tuần dương hạm USS Monterey đã phát hiện thấy lô hàng bất hợp pháp trong thời gian cuộc kiểm tra định kỳ phù hợp với chuẩn mực quy định của luật pháp quốc tế. Có lưu ý rằng Hải quân Mỹ đang muốn xác minh xem con tàu hàng này thuộc sở hữu của ai.

"Trong số vũ khí tìm thấy có hàng chục tên lửa có dẫn đường chống tăng hiện đại do Nga sản xuất, hàng nghìn khẩu súng trường tấn công Type 56 sản phẩm Trung Quốc, hàng trăm súng phóng lựu PKM, súng bắn tỉa, tên lửa chống tăng và các ống ngắm quang học cải tiến" - thông cáo cho hay.

Hoạt động thu giữ vũ khí kéo dài hai ngày 6 và 7 tháng 5, sau khi hoàn thành, thủy thủ đoàn của con tàu bị thẩm vấn và đã được thả ra. Đang xúc tiến điều tra về nguồn gốc của lô vũ khí và điểm giao hàng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.