Quân sự

Hạm đội 6 của Mỹ điều tàu khu trục đến Biển Đen

27/06/2021, 08:59

Để khẳng định sức mạnh và tầm ảnh hưởng của mình ở Biển Đen, Mỹ tuyên bố sẽ cử tàu chiến từ Hạm đội 6 đến khu vực đang căng thẳng.

img

Tàu khu trục Mỹ URO Ross (DDG-71)

Tàu khu trục Mỹ URO Ross (DDG-71) thuộc lớp Arleigh Burke sẽ tham gia cuộc tập trận hải quân Sea Breeze-2021 diễn ra trên Biển Đen. Thông tin này, được tuyên bố trên Twitter của Hạm đội 6 Hoa Kỳ.

Theo thông báo, tàu khu trục Mỹ bắt đầu di chuyển sang Biển Đen để tham gia thao dượt Sea Breeze -2021, được tổ chức với sự tham gia của các nước Liên minh Bắc Đại Tây dương (NATO) và các đối tác của liên minh gồm Ukraine và Gruzia.

Hiện vẫn chưa biết cụ thể, các tàu khác của Hạm đội 6 Mỹ có được lệnh cùng tiến vào Biển Đen để tham gia Sea Breeze-2021 hay không, Bộ chỉ huy Hạm đội 6 vẫn im lặng, mặc dù trước đó đã có thông báo rằng các tàu của Hải quân Mỹ, chứ không phải chỉ là một tàu khu trục tham gia cuộc tập trận.

Tàu khu trục URO USS Ross (DDG-71) là “khách” thường xuyên đến Biển Đen, thường xuyên có mặt tại căn cứ quân sự Tây Ban Nha ở Rota và là một phần của Hạm đội 6 Hoa Kỳ.

Tàu được trang bị hai bệ phóng Aegis với 29 lỗ phóng bố trí trên mũi tàu và 61 lỗ phóng bố trí phía sau; một bệ pháo 127 mm AU Mark 45; hai pháo phòng không 6 nòng (ZAU) Falanx 20 mm.

URO USS Ross có vũ khí chống tàu ngầm RUM-139 ASROC, cũng như mìn và ngư lôi hải quân TA Mk. 32, ngoài ra, tàu này cũng có thể bố trí ngư lôi Mk. 46 và Mk. 50.

Cuộc tập trận Sea Breeze-2021 sẽ được tổ chức tại Biển Đen từ ngày 28/6 đến ngày 10/7/2021, với sự tham gia của đại diện 32 quốc gia. Ukraine đã gọi cuộc tập trận sắp tới là diễn tập "quy mô lớn" nhất mọi thời đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.